"Nếu nhóm CĐV không thực hiện theo đúng thông báo, họ sẽ bị trục xuất theo luật nhập cư của Brazil", Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết.
CĐV Chile gây náo loạn trung tâm báo chí sân Maracana.
Sự cố xảy ra ngay trước trận Chile - Tây Ban Nha tối 18/6. 85 CĐV Chile đã phá vỡ hàng rào an ninh tại sân Maracana, chạy vào trung tâm báo chí rồi giật sập một bức tường trong nỗ lực tìm đường lên khán đài. Sau khoảng 30 phút đuổi bắt, các nhân viên an ninh cuối cùng cũng dồn được nhóm CĐV quá khích vào hành lang cạnh trung tâm báo chí trước khi giao cho cảnh sát.
Theo FIFA, không một ai trong số nhóm CĐV không có vé này chạy được lên khán đài. Để tránh sự cố tương tự trong các trận còn lại, Ban tổ chức sẽ thiết lập hàng rào an ninh dày đặc hơn.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, an ninh tại sân Maracana rơi vào tình trạng báo động. Trước đó khoảng 30 CĐV Argentina không có vé đã mở được một cổng vào trước khi bị ngăn lại trước trận Argentina - Bosnia.
Sự cố CĐV Chile là một báo động cho an ninh tại World Cup.
Sân Maracana hiện có sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi, giảm 20.000 so với trước khi cải tạo. Hai trận Argentina - Bosnia và Chile - Tây Ban Nha đều thu hút khoảng 74.000 khán giả.
Bên cạnh hai trận trên, Maracana còn tổ chức năm trận nữa tại World Cup 2014 gồm Bỉ - Nga, Ecuador - Pháp, một trận vòng 16 đội, một trận tứ kết và trận chung kết.
Năm 1950, khi Brazil lần đầu tiên đóng vai chủ nhà World Cup, trận cuối cùng cũng được tổ chức tại Maracana. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên với đội tuyển áo vàng xanh khi họ thua Uruguay 1-2.
Thảo Chi