Đó là lời chia sẻ bức xúc của độc giả nick name Boxertovar_ghostnight sau khi xem loạt ảnh cây xanh mới trồng trên phố Hà Nội bị đổ. Cơn giông chiều 13/6 đã làm hàng loạt cây xanh mới trồng trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Xiển, Vành Đai 3, Lê Duẩn..., bật gốc đổ xuống đường lộ nguyên bầu đất bọc túi nylon và bao chứa.
Giải thích hiện tượng trên, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, về lý thuyết cần có lưới bao bầu đất và lưới này tự huỷ để tránh vỡ bầu khi trồng, tuy nhiên không loại trừ khả năng công nhân không làm đúng, sử dụng chất liệu lưới sai quy định.
Cách trồng cây "có một không hai" trên ở Hà Nội đang nhận được hàng trăm ý kiến bức xúc của độc giả gửi về VnExpress. Nhiều người cho rằng lời giải thích của đại diện công ty Công viên Cây xanh Hà Nội như vậy là chưa thuyết phục. Bởi việc trồng cây trên phố mà còn nguyên bầu là chuyện "rất lạ".
"Về nguyên tắc, trồng bất cứ cây gì trên các tuyến phố phải tháo nilon và bao dứa để cho cây phát triển. Nếu bọc kín, rễ không thể xuyên thủng để bám vào đất, nguy cơ đổ rất cao. Thậm chí cây có thể chết", bạn đọc Quốc Anh nói.
"Trồng kiểu này nếu cây sống được cũng sẽ rất dễ đổ ngã vì rễ của có dạng lò xo không chắc chắn. Đây là cách làm sai khoa học. Có thể, nhân viên cây xanh lười biếng hoặc có thể do chỉ đạo cấp trên trồng như vậy cho nhanh, cây không bể bầu thì dễ sống. Còn cây sống được bao lâu hay phát triển được hay không thì không quan tâm", độc giả Thien Loi bức xúc.
(Xem thêm: Ảnh hàng loạt cây xanh Hà Nội bật gốc lộ nguyên bọc nylon)
"Tôi chỉ biết phát cười với lời giải thích của đại diện công ty Cây xanh Hà Nội. Chẳng biết vì sao chúng ta không thấy cái sai của chính ta, thế nên mãi không lớn lên được. Họ trồng cây như chăm đứa bé, cho mặc tã suốt nên mãi là đứa trẻ. Ví thế đứa bé mong manh dễ đổ", bạn đọc Vinhht chia sẻ.
"Cần cẩu sập, cấp trên đổ tội cho công nhân vận hành sai. Cây trồng không tháo bọc nylon, cấp trên cũng đổ tội cho công nhân làm không đúng. Xin hỏi lúc công nhân làm việc có người giám sát không? Người giám sát có được đào tạo chuyên môn không? Khi sự cố sảy ra tổn thất tài sản, tińh mạng con người, lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm tới đâu hay là tất cả là tại công nhân?", độc giả nick name Mamonchen viết.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng trách nhiệm của những người đứng đầu trong việc trồng cây xanh thì đã rõ, nhưng cũng không thể đổ hết lỗi cho họ được.
"Vấn đề ở đây là cái tâm của công nhân Việt hay còn gọi là đạo đức nghề nghiệp của người công nhân trồng cây chưa cao nên mới để như vậy, chứ không có lãnh đạo nào chỉ dẫn cho nhân viên cách trồng như vậy cả. Không riêng gì công nhân trong nghành môi trường mà đâu đâu tôi cũng thấy những việc như thế này xảy ra. Việt Nam ơi bao giờ vươn ra thế giới?", bạn đọc Bút Chì Xanh nói.
>> Xem thêm: Đằng sau bức ảnh cây xanh đổ rạp còn nguyên vỏ bọc đầu nylon ở Hà Nội
![]() |
Tiết lộ 'đường Nguyễn Trãi không cần chặt cây' gây sốc cộng đồng
"400 cây xà cừ bị chặt oan thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai, khi dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông không có nội dung chặt cây xanh?". |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.