Những ngày nghỉ học vẫn không nhàm chán, nhiều niềm vui khi các "nhà vô địch nhí" trong đội tuyển bóng rổ thiếu niên có thời gian chơi thể thao để tăng đề kháng phòng bệnh. Đây cũng là lúc các em tranh thủ học kỹ năng mềm, nâng cao tiếng Anh, thực hiện kế hoạch đã đặt ra trong năm.
Hai tuần qua, Nguyễn Gia Huy, 14 tuổi, cầu thủ xuất sắc nhất tại Cúp Milo 2019, giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng tại Hà Nội năm 2020 được thỏa niềm đam mê với quả bóng tròn. Em có nhiều thời gian nâng cao kỹ năng, nghiên cứu chiến thuật dẫn dắt đội tuyển bóng rổ THCS Ngô Sĩ Liên chinh phục thành tích mới.
Khi đi học, chàng đội trưởng chỉ có hai buổi tập bóng rổ mỗi tuần thì những tuần qua, Huy dành hẳn năm buổi luyện sức bền, bật cao... Nhiều người bảo em nên ở nhà, nghỉ ngơi để tránh bị nhiễm bệnh. Nhưng Huy vẫn chăm chỉ chơi bóng vì năng vận động, cơ thể mới có sức đề kháng tốt. Em chủ động phòng tránh dịch bằng cách đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay khô nếu đến tập tại câu lạc bộ. Vừa tập bóng, vừa đeo khẩu trang khiến phổi phải làm việc nhiều hơn, đây cũng là một trong những bài tập của em tại đội tuyển.
Huy nhận thấy thể lực tốt hơn hẳn vì có thời gian tập đều đặn ba giờ mỗi ngày trong kỳ nghỉ dài này. Kỹ năng tiến bộ càng củng cố niềm tin cho chàng đội trưởng chơi tốt tại đội tuyển bóng rổ U14 THCS Hà Nội khi tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2020.
Duy trì lối sống năng động cũng là cách Nguyễn Thế Khôi (13 tuổi, Hà Nội) nâng cao sức đề kháng. Yêu thể thao là bí quyết để chàng cầu thủ có
chiều cao vượt trội (1m87), luôn nổi bật trong đội tuyển bóng rổ THCS Ngô Sĩ Liên. Cầu thủ số 10 dành thời gian rảnh khoảng 30 phút mỗi ngày tập
thể lực (chống đẩy, chạy bộ...). Em cũng không quên thực hiện rửa tay, vệ sinh đồ dùng cẩn thận sau mỗi buổi tập.
Không được gặp đồng đội thường xuyên trong mùa dịch, Khôi và Huy còn hẹn các bạn thực hiện thử thách luyện tập thể lực tại nhà qua facebook. Trải nghiệm này vừa mới lạ nhưng cũng lắm thú vị với chàng cầu thủ mang áo số 10.
Ngay cả khi bị hạn chế tụ tập đông người, hiếm khi được chơi cùng đồng đội thì tình yêu với thể thao của Phùng Trang Linh (14 tuổi) vẫn không
ngừng lại. "Không thể ngồi yên" là cách Linh nói về bản thân trong những ngày qua. Mỗi khi chơi bóng, cơ thể và tâm trí em được giải tỏa, bật
tung năng lượng. Những ngày này thời tiết nồm ẩm ở Hà Nội khiến em uể oải lại càng muốn tập nhiều hơn.
Linh chọn cách chơi bóng tại nhà trong thời gian nghỉ học. Để cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn, Linh còn cùng mẹ tập yoga và aerobic. Cả nhà Linh cũng chú trọng nâng cao sức đề kháng cho các thành viên bằng cách chơi thể thao và ăn uống điều độ.
Những giây phút thư giãn cùng gia đình đọng lại trong em nhiều niềm vui, tiếng cười. Dù có lo lắng về dịch bệnh nhưng cả nhà có nhiều thời gian cho nhau em cũng cảm thấy ấm lòng hơn.
Ngoài niềm đam số một với thể thao, các em còn dành thời gian cho những hoạt động hữu ích khác cũng thú vị không kém. Linh mặc tạp dề, vào bếp cùng mẹ chế biến món ngon cho gia đình, trồng cây trong vườn... Đó là trải nghiệm mà thường ngày em hiếm có cơ hội do bận học ở trường. Em vui vì còn giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn. Mẹ dạy em học kỹ năng mềm, cách sống tự lập từ bây giờ để khỏi bỡ ngỡ trong hành trình du học sắp tới.
Là con trai nhưng khoản siêng năng Khôi cũng không kém cạnh cô bạn Linh. Khôi dọn dẹp, lau chùi nhà cử mỗi ngày bởi theo em, không gian sạch sẽ, thoáng đãng thì virus corona mới không có điều kiện phát triển.
Khi đã thấm mệt, em nghỉ ngơi và chơi đàn piano thư giãn. "Người bạn này" đã theo em suốt 6 năm qua, nhất là những khi học hành căng thẳng. Nhờ thế, những ngày nghỉ của em ý nghĩa hơn và không hề nhàm chán như tưởng tượng.
Được biết đến với tính kỷ luật, nghiêm khắc cả với đồng đội và bản thân, chàng đội trưởng bóng rổ Gia Huy lên hẳn thời khóa biểu riêng cho những ngày nghỉ để thực hiện. Huy có khá nhiều việc còn ấp ủ nhưng ưu tiên học kỹ năng mềm hữu ích như cách làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo... Huy còn nghĩ ra nhiều thử thách mới qua facebook cho đồng đội năng tập luyện, ít sa đà vào các thiết bị điện tử.
Nghỉ ở nhà không có nghĩa là các em xao nhãng việc học. Thế Khôi chủ động ôn lại kiến thức ở trường và hoàn thành bài tập thầy cô giao trước đó. Từ khi còn bé, bố mẹ Khôi rất yên tâm vì em biết sắp xếp lịch học tập hợp lý, cân bằng giữa sở thích cá nhân. Nhờ đó, Khôi sớm hoàn thành nhiều mục tiêu của bản thân như giỏi tiếng Anh, chơi đàn piano thành thạo... Ước mơ hiện tại của chàng trai 13 tuổi là học thật tốt và theo đuổi con đường bổng rổ chuyên nghiệp.
Còn Trang Linh tận dụng thời gian tự học tiếng Anh. Bên cạnh niềm đam mê với bóng rổ, em còn ấp ủ giấc mơ du học nên cần nâng cao ngoại ngữ
nhiều nhất có thể. Điều này cũng giúp em tự tin khi đại diện Việt Nam tham dự Asia Pacific Junior tại Mỹ năm 2019. Duy trì học tiếng Anh, các môn
chính mỗi ngày tại nhà là cách để cô bạn bắt kịp chương trình trên lớp lúc trở lại trường.
Về chàng đội trưởng Gia Huy, em luôn đề cao chuyện học để phát triển tư duy, có kiến thức, trở thành người có ích. Càng đến gần kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10, em năng ôn luyện bài vở mong có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Ba nhà vô địch nhí Gia Huy, Thế Khôi, Trang Linh chọn cách sống, học tập hết mình để mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa, cố gắng duy trì lối sống năng động để có sức khỏe viết tiếp ước mơ trong tuổi thanh xuân.
Nội dung: Kim Uyên
Thiết kế: Lợi Nguyễn
MILO khuyến khích trẻ duy trì lối sống năng động bởi "Thể thao là một người thầy tuyệt vời". Thông qua thể thao, trẻ có thể học tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, lòng quyết tâm, được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Nhờ đó, trẻ thành công hơn trong cuộc sống và trở thành "nhà vô địch". Đó chính là niềm tin của Nestlé MILO.