![]() |
Ông Doãn Minh Tâm. Ảnh: Đoàn Loan. |
- Là lãnh đạo cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành Giao thông vận tải, ông đánh giá như thế nào về các vết nứt vỡ trên mặt cầu Thăng Long?
- Viện Khoa học và Công nghệ giao thông là đơn vị đầu tiên nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ về công nghệ bê tông nhựa SMA.Chúng tôi được giao là tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát dự án sửa chữa cầu Thăng Long nên trách nhiệm rất nặng nề.
Chúng tôi đánh giá các vết nứt này là bất bình thường. Song số lượng các vết nứt không ghê gớm, không tụ lại một chỗ, nên khớp với phỏng đoán là ăn theo mẻ bê tông. Nếu mẻ bê tông nóng được đưa từ trạm trộn chạy về cầu nếu gặp tàu hỏa chắn đường, gặp tắc đường, hay được rải trên mặt cầu gió mạnh thì nhiệt độ sẽ hạ rất nhanh. Mẻ nào nhiệt độ tụt xuống quá thì sẽ gây ra hiện tượng nứt vỡ trên mặt cầu.
- Ông đưa ra nguyên nhân nứt vỡ mặt đường do bê tông nguội nhanh khi gặp thời tiết lạnh, vậy tại sao các chuyên gia tư vấn và giám sát của Viện không lường trước các yếu tố bất lợi này?
- Chúng tôi không hình dung ra được 40 năm có một trận rét như vậy. Chúng tôi hiểu băn khoăn của Cục đường bộ là định để lui sau Tết khi thời tiết ấm hơn, song muốn hoàn thành việc sửa chữa cầu trước Tết thì bắt buộc phải làm. Để trả lời câu này thì hơi quá sức, do chúng tôi không dự báo trước được, do mình thiếu kinh nghiệm, không nghĩ tốc độ bê tông nguội nhanh đến như vậy.
Các nghiên cứu trước đây không quan tâm tới nhiệt độ, có quan tâm thì chỉ đến thời tiết 15 độ. Đến nay cũng chưa có nghiên cứu nào cho biết cấp gió bao nhiêu thì tản nhiệt như thế nào. Bê tông nhựa thường chỉ cần 90 độ là đạt yêu cầu, song bê tông nhựa SMA thì yêu cầu tới 120-170 độ. Nói là chủ quan cũng đúng nhưng tôi cho rằng là do chưa có tiền lệ.
![a](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2010/03/24/001-1349139584.jpg?w=480&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mGmqzFrnhUGmwmCigg_0Ig)
Nhiều vết nứt được vá tạm thời trên cầu Thăng Long. Ảnh: Quý Thông.
- Có ý kiến cho rằng việc thi công thời điểm thời tiết lạnh để "chạy" tiến độ, ông nghĩ sao?
- Trách nhiệm của các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng và tiến độ, ở đây mọi người tự đảm bảo chất lượng, không chịu ảnh hưởng thúc ép tiến độ.
Công nghệ bê tông nhựa SMA đã được sử dụng tại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) song do chuyên gia Trung Quốc trực tiếp làm. Còn ở cầu Thăng Long là chúng ta tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Cho nên có nhiều bí quyết mình chưa học hết, chúng ta chưa có kinh nghiệm áp dụng công nghệ mới.
- Ông có lo ngại các vết nứt sẽ tiếp tục lan rộng trên khắp mặt cầu?
- Những mẻ bê tông rải không tốt thì đã khiến mặt đường bị nứt rồi, nên theo tôi sẽ không có hiện tượng nứt thêm. Các vết nứt chỉ sau 2 tháng, chứ không thể sau 5-6 tháng mới lộ diện. Chúng tôi tin tưởng không có hiện tượng vỡ toàn bộ. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng tôi là sẽ phải kiểm tra toàn bộ.
Bài học đặt ra là có những cái chúng tôi chưa thể nắm hết, song quan trọng nhất là sự việc đã phát hiện và sửa chữa, các bên đều có trách nhiệm khắc phục nên mong được dư luận chia sẻ động viên.
- Chi phí cho việc sửa chữa lại toàn bộ các vết nứt mặt cầu là bao nhiêu tiền?
- Tổng diện tích khu vực nứt vỡ là khoảng 200m2 nên chi phí không đáng là bao, khoảng vài chục triệu. Tuy nhiên, trách nhiệm và ý thức phải làm tốt là rất cao, với thời gian sửa chữa khoảng một tuần.
- Sau vụ việc xảy ra, là người đứng đầu cơ quan tư vấn, giám sát của dự án, ông nhận trách nhiệm như thế nào?
- Chúng tôi xin Bộ Giao thông vận tải được kiểm điểm tập thể và cá nhân, xin rút kinh nghiệm. Sự cố này chưa gây thiệt hại thất thoát gì, vẫn trong quá trình bảo hành nên nhà thầu sẽ sửa chữa. Tất nhiên là các vết vá sẽ không thể tạo được bề mặt đường như cũ.
Cầu Thăng Long được đầu tư hơn 90 tỷ đồng để bóc toàn bộ lớp phủ mặt cầu cũ, làm mới lớp phủ mặt cầu rộng 16,5 mét, dài gần 1,7 km. Cầu được sửa chữa từ tháng 10/2009 đến ngày 20/12/2009.
Tuy nhiên, 2 tháng sau khi thông xe, cây cầu huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài đã xuất hiện hàng loạt vết nứt kéo như ảnh hưởng của hiện tượng co rút với độ mở rộng vết nứt khoảng 3-5cm, độ dài trung bình 2-4m cho mỗi vết nứt. Diện tích mặt đường phải xử lý do vết nứt là 200m2, trên tổng số mặt đường vừa sửa chữa là 27.000m2. |
Đoàn Loan