Tối cùng ngày, ông quan hệ tình dục bình thường, có xuất tinh, không thấy máu trong tinh dịch. Tuy nhiên, sau xuất tinh, dương vật vẫn cương cứng và đau tức nhẹ. Ông khám và chữa trị tại một số cơ sở không giảm nên đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Trung tâm Thận - Niệu - Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 7/6 cho biết người bệnh đến khám khi đã cương dương ngày thứ 10. Thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận hiện tượng này xuất phát từ tình trạng vỡ mạch máu thể hang hai bên và nhánh mạch máu vỡ này đổ vào xoang hang.
Theo bác sĩ Minh, đây là tình trạng cương dương kéo dài thể lưu lượng cao, khá hiếm gặp, chiếm chưa đến 5% các trường hợp cương kéo dài. Bác sĩ đã can thiệp đưa tình trạng bệnh nhân về bình thường.
Cương dương vật kéo dài là tình trạng cương trên 4 giờ, không liên quan đến kích thích tình dục. Có hai dạng gồm dạng dòng máu thấp (do một số bệnh lý huyết học, ung thư, tổn thương hệ thần kinh trung ương, sử dụng thuốc trầm cảm...) và dạng dòng máu cao (hiếm gặp hơn, thường do chấn thương). Trong đó, dạng dòng máu cao điều trị nội khoa không hiệu quả có thể can thiệp điều trị nội mạch, tắc mạch chọn lọc. Tuy nhiên, tỷ lệ rối loạn cương dương xuất hiện sau điều trị chiếm 15-22%.
Bệnh nhân này sau khi xuất viện được theo dõi, tái khám, kiểm soát tình trạng rối loạn cương để có phương pháp điều trị phù hợp.
Lê Phương