Những VĐV của đội tuyển cầu mây nữ đều còn rất trẻ cả về tuổi nghề và tuổi đời. Người lớn tuổi nhất là 26 và nhỏ nhất là 18 tuổi, thế nhưng các thành tích mà họ đạt được thì rất đáng nể. Kể từ khi thành lập vào năm 1997 tới nay, với nòng cốt là đội tuyển Hà Nội, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, liên tục giành huy chương cho ở các đại hội thể thao như HCĐ SEA Games 19 (1997), HCB ASIAD (1998). Thành tích cao nhất của đội Việt Nam là tại King Cup 2000: Chúng ta đã thắng đội Thái Lan để giành HCV thế giới.
Một tuần 6 ngày, một ngày hai buổi, mỗi buổi từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, chị em đều đặn có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, thuộc Sở TDTT Hà Nội, để tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Hà Khả Luân, Phó giám đốc Sở TDTT Hà Nội và 2 HLV phó Trinh, Lập. Ông Hà Khả Luân cho biết: "Gần tới SEA Games việc tập luyện phải hết sức thận trọng, nếu vào giờ phút này mà xảy ra chấn thương thì coi như đi tong. Bên đội cầu mây nam, vốn đã không mạnh so với các đội Đông Nam Á khác, thế mà cũng vừa mới có một chấn thương xảy ra với cầu thủ chủ lực. Đội nữ cũng có chấn thương, nhưng lực lượng đông và dày dạn kinh nghiệm chinh chiến hơn nên có thể lựa chọn cầu thủ để thay thế ngay".
Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games sắp tới (cầu mây khởi tranh ngày 9/9), ngoài việc tăng cường tập luyện kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu, chị em đã được lãnh đạo quan tâm nâng mức chi phí cho chế độ ăn từ 45.000 đồng lên 60.000 đồng/ngày. Nhìn chung thể lực, sức khoẻ và tinh thần của các VĐV đều tốt. Duy chỉ có một điều mà không chỉ riêng môn cầu mây mà VĐV nhiều môn thể thao khác như điền kinh, bóng đá... đều phàn nàn, đó là cơ hội thi đấu nước ngoài để cọ xát và rèn luyện tâm lý thi đấu còn quá ít. Nguyên nhân là phần đông các môn thể thao đều do nhà nước bao cấp hoàn toàn, chi phí cho một đợt tập huấn, thi đấu nước ngoài khá lớn, chính vì vậy không thể tạo điều kiện cho chị em giao lưu, học hỏi các đội nước bạn nhiều. Trong năm 2001, cầu mây nữ chỉ được một dự giải là Arafura Games, tại Australia, nhưng trong giải này lại không có đối thủ mạnh.
Đáng lẽ tại SEA Games lần này chị em cũng không có cơ hội góp mặt vì Malaysia là đất nước đạo Hồi, không khuyến khích phụ nữ chơi thể thao. Tuy nhiên, nhờ vào sự thuyết phục của Liên đoàn Cầu mây Thế giới, cầu mây đã được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội, nhưng chỉ có một nội dung regu mà không có nội dung đồng đội. Chính vì thế sự tranh chấp chiếc HCV duy nhất của môn cầu mây giữa các nước tham dự sẽ rất quyết liệt. Theo đánh giá của các HLV thì đội tuyển của chúng ta hiện nay đang đạt phong độ tốt nhất và nhóm tuyển thủ tham dự SEA Games gồm 3 chính thức và một dự bị hoàn toàn có khả năng tranh chấp HCV với Thái Lan.
Đội tuyển cầu mây nam của Việt Nam sẽ ra quân lần đầu tại đấu trường quốc tế ở SEA Games 21 với mục tiêu đặt ra cho đội nam khiêm tốn hơn đội nữ nhiều, chỉ là chiếc HCĐ. Sở dĩ, đội nam năm nay mới dự SEA Games, cho dù thành lập từ năm 1989, là vì trình độ các cầu thủ của Việt Nam trong những năm qua kém xa so với các đối thủ trong khu vực.
Mỹ Dung