Video do phóng viên đài NHK ghi lại vào khoảng 20h30 ngày 10/5 cho thấy các vật thể phát sáng trên bầu trời gần thành phố Naha ở vùng cực nam Nhật Bản. "Lúc đầu tôi cứ nghĩ là pháo hoa, nhưng lại chẳng nghe âm thanh nào. Những vật thể đó di chuyển theo đường thẳng", phóng viên này cho hay.
Chi nhánh Ishigaki của đài thiên văn quốc gia Nhật Bản (NAOJ), nằm ở thành phố Ishigaki trên chuỗi đảo Okinawa, sau đó xác nhận họ phát hiện "vệt sáng" trên bầu trời phía bắc đài thiên văn vào cùng thời điểm nói trên.
Người dân địa phương cũng quay video cầu lửa và đăng trên mạng xã hội. Một số nhà quan sát suy đoán ánh sáng là mảnh thiên thạch hoặc sao băng.
Người dân trên đảo Đài Loan cũng quan sát được những quả cầu lửa này rực sáng trên bầu trời trong khoảng hai phút. Chang Yung-hin, trợ lý tại Đài thiên văn Lulin trên đảo Đài Loan, cho rằng tốc độ và đường bay của các vật thể này rất khác so với sao băng hoặc thiên thạch, nên chúng nhiều khả năng là vật thể nhân tạo như mảnh tên lửa đang rơi xuống Trái Đất.
Cầu lửa trên bầu trời tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản ngày 10/5. Video: Ryukyu Shimpo
Daichi Fujii, một quan chức ở tỉnh Kanagawa, miền trung Nhật Bản, cho rằng hiện tượng này là do các mảnh tên lửa Trường Chinh 3B rơi xuống sau khi được Trung Quốc phóng lên hồi tháng 11/2022.
Fujii giải thích rằng sau vụ phóng vệ tinh, tên lửa Trường Chinh 3B di chuyển theo quỹ đạo quanh Trái Đất trong nhiều tháng, sau đó giảm dần độ cao và rơi xuống, bốc cháy trong khí quyển tạo ra cầu lửa.
Một quan chức NAOJ giấu tên đưa ra nhận định tương tự, thêm rằng mảnh tên lửa có thể đã rơi xuống biển và không gây nguy hiểm.
"Thật đẹp, trông giống như cây hoa anh đào đang rũ xuống", một người dùng Twitter viết. "Nhưng thật tốt khi biết nó không phải là thứ gì đó nguy hiểm".
Trung Quốc hiện chưa phản hồi về thông tin này.
Huyền Lê (Theo Japan Times, RT)