![]() |
Những thành viên của CLB nhiếp ảnh thiếu nhi. |
Đó chính là những thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh thiếu nhi của Trung tâm văn hoá quận 2, TP HCM.
![]() |
Các em tác nghiệp không thua kém gì người lớn. |
Phạm Minh Thảo Nhi năm nay mới 9 tuổi, là cô bé nhỏ tuổi nhất trong số 19 thành viên của CLB. Tuy nhiên, những thành tích mà em đạt được không phải là ít. Thảo Nhi biết vẽ từ năm lên 4, đạt giải bạc trong triển lãm nghệ thuật thiếu nhi quốc tế lần thứ 31, giải nhì cuộc thi vẽ “Ngôi trường mơ ước” do Bộ Giáo dục Đào tạo và báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức năm 2002. Con đường đến với nhiếp ảnh của em rất tình cờ nhưng cũng xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật. Một lần, Nhi thấy trên chương trình truyền hình có giới thiệu về một CLB nhiếp ảnh dành cho thiếu nhi, thế là em bắt mẹ phải đến trung tâm văn hóa để theo học. Đến nay, em cầm máy đã được hơn một năm.
Còn anh em Linh Vân, Kim Hân, 13 tuổi, thì lại xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Kinh tế gia đình không dư giả, nhưng khi các em ngỏ ý đến với nhiếp ảnh, gia đình đã tạo điều kiện cho các em theo đuổi môn nghệ thuật này. Ban đầu, với chiếc máy ảnh tự động đi mượn, hai em đã có được những bài học đầu tiên về nhiếp ảnh. Một thời gian sau, khi chiếc máy ảnh tự động không đáp ứng được yêu cầu, gia đình lại phải vay mượn để mua 2 chiếc máy ảnh cơ cho các em.
Linh Vân đã chụp được những tấm hình thực sự ấn tượng, chẳng hạn như bức "Hội Lân", dù có sự chuyển động nhưng ảnh chụp lên vẫn rõ nét và thể hiện được sự sinh động của màn trình diễn. Còn Kim Hân thì vừa đạt giải nhì trong cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên do báo Mực Tím tổ chức.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh thiếu nhi khởi dộng vào năm 2001 khi một số em nhỏ đăng ký theo học vào dịp hè. Sau đó, khi số lượng thành viên gia tăng, vào 27/10/2002, CLB chính thức đi vào hoạt động và sinh hoạt thường xuyên vào ngày chủ nhật giữa và cuối tháng. Việc hướng dẫn, chỉ dạy do các nghệ sĩ thuộc Hội nhiếp ảnh TP HCM đảm nhận.
![]() |
Tác phẩm "Hái lá vàng" của thành viên Thảo Nhi. |
Về mặt kinh phí, Trung tâm Văn hoá quận 2 hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và đi lại trong những lần đi thực tế tại những địa điểm xa như Củ Chi, Bến Tre, Cần Giờ… Trung tâm cũng có sự hỗ trợ cho gia đình các em để đáp ứng nhu cầu sử dụng phim rất lớn trong khi học tập và tác nghiệp. 4/10 vừa qua, Hội nhiếp ảnh TP HCM đã chính thức công nhận CLB nhiếp ảnh thiếu nhi quận 2 là một thành viên ngang hàng với các CLB nhiếp ảnh khác. Điều khó khăn là hiện nay, chưa có cuộc thi ảnh dành cho thiếu nhi, nên các em chưa có một sân chơi riêng.
Bảo Thiện - Thế Tài