Theo Britannica, Humphry Davy là nhà Hóa học người Anh phát hiện ra một số nguyên tố hóa học (bao gồm Natri và Kali) và hợp chất, phát minh ra đèn an toàn của thợ mỏ và trở thành một trong những người tiêu biểu nhất cho phương pháp khoa học.

Nhà hóa học người Anh Humphry Davy. Ảnh: Britannica
Davy đã sớm kết luận rằng việc sản xuất điện trong các tế bào điện phân đơn giản là kết quả của tác dụng hóa học và sự kết hợp hóa học xảy ra giữa các chất mang điện tích trái dấu. Do đó, ông lập luận rằng quá trình điện phân là cách để phân tách các chất thành nguyên tố. Quan điểm này đã được giải thích vào năm 1806 trong bài giảng "Một số cơ quan hóa học của điện lực" của ông. Công trình này trực tiếp dẫn đến việc tách Natri (Na) và Kali (K) và các kim loại kiềm thổ Magie (Mg), Canxi (Ca) từ các hợp chất bằng cách điện phân. Ông đã nhận được giải thưởng Napoléon từ Viện Pháp năm 1807.
Câu 3: Người thực hiện phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên là ai?