Giải thích:
Đầu tiên là tìm hiểu sơ về định nghĩa của sông, suối, hồ...
- Sông là dòng nước tự nhiên chảy trên mặt đất và thuyền bè có thể đi lại được.
- Suối cũng là dòng nước tự nhiên ở miền đồi núi, chảy tự nhiên hoặc theo mùa.
- Hồ là nơi đất trũng, chứa nước, thường là nước ngọt... đầm cũng có định nghĩa gần như vậy.
Còn tại sao lại gọi là con sông, con suối mà không phải là cái vì các từ 'con', 'cái' trong tiếng Việt gọi là 'loại từ'.
Người ta lí giải dùng từ 'con' khi từ được diễn tả mang tính 'động': sông, suối có sự vận động, sự chảy, di chuyển nước từ nơi này sang nơi kia. Còn 'cái' là một loại từ dùng khi thường mang tính 'tịnh': hồ, ao không có lưu thông mấy dòng chảy như ở sông hay suối.
Bạn còn cách giải thích nào khác không?
>> Vì sao người miền Nam xưa gọi bệnh viện là 'nhà thương'?