
- Ông nói, việc sụt lún là do xe quá tải thường xuyên chạy qua. Vậy, tại sao trên suốt 15 km cầu cạn chỉ một số đoạn bị trồi sụt nhựa mặt đường?
- Công trình lớn như cầu cạn vành đai 3 thì việc để chất lượng toàn bộ công trình đoạn nào cũng giống nhau là việc khó. Vì vậy sẽ có những sai số nhất định, có đoạn chỉ được điểm 9 nhưng chỗ khác thì lại được điểm 10, tuy nhiên tất cả đều phải nằm trong phạm vi thiết kế cho phép.
Hầu hết các điểm lên xuống nút giao đều sử dụng vật liệu polymer loại 3, loại vật liệu này đắt nhưng ưu việt hơn nhựa bê tông về khả năng chịu tải. Vì thế, các điểm lên xuống chưa có biểu hiện sụt lún, chỉ duy nhất điểm lên xuống đường Nguyễn Xiển không sử dụng công nghệ polymer này nên đã có biểu hiện lún như phản ánh.
