![]() |
|
Ngay cả những trò chơi ưa thích trong dịp này như nhặt lá vàng rơi hay ném tuyết cậu cũng phải tránh xa. Đó là vì Alexander, hiện sống ở London, mắc một chứng rối loạn gene hiếm gặp, chỉ ảnh hưởng đến 4 trong số 1 triệu người, có tên gọi CGD. CGD là một rối loạn máu, chủ yếu ảnh hưởng đến các bé trai, trong đó một gene lỗi ở tủy xương ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu đến mức chúng không thể đáp ứng miễn dịch trước sự nhiễm trùng. Điều đó khiến cho các bệnh nhân nhạy cảm hơn người thường rất nhiều trước sự tấn công của nấm và vi khuẩn, vì thế, những đứa trẻ như Alexander cần tránh xa mọi thứ có thể gây nhiễm khuẩn, và có thể khiến cậu phải đi viện. "Các bào tử nấm và vi khuẩn có thể kích hoạt sự nhiễm trùng - và chúng ở trong không khí mà chúng ta vẫn thở", mẹ cậu, Karin cho biết. "Chúng tôi không được phép dựng cây thông Noel thật trong nhà và nếu chúng tôi đến thăm nhà ai đó, Alexander biết rằng nó có thể nhìn, nhưng phải đứng xa". Alexander cũng phải tránh những nơi bụi bặm hoặc ẩm thấp và việc tiếp xúc với bất cứ bào tử nấm mốc nào cũng có thể khiến bé nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Danh sách phải tránh bao gồm các cây thông Noel, mùn cưa, phân bón và cả những tấm thảm cũ. Alexander may mắn là một trong số ít các bệnh nhân bị bệnh này không phải nằm lâu trong bệnh viện, nhưng cậu cũng phải vào viện thường xuyên hơn hầu hết các bé trai ở tuổi mình. "Thằng bé đặc biệt dễ bị nhiễm trùng ruột và da, và các cơn đau thường mất vài tháng mới lành", Karin nói. Gia đình cậu lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề khi Alexander khoảng 6 tháng tuổi. Cho tới nay, vẫn chưa có liệu pháp triệt để cho căn bệnh này. Với một số trường hợp, việc ghép tủy xương mang lại thành công, bên cạnh liệu pháp gene. Nhưng với hầu hết bệnh nhân, giải pháp duy nhất là uống thuốc để ngăn ngừa bệnh bùng phát. T. An (theo BBC) |
