Chiều 21/8, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa hai Dương Thị Thanh Mai, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u vòm mũi họng kích thước 10x10 cm cho bé.
Người nhà cho biết khối u được phát hiện khi bé 6 tuổi, khám nhiều lần ở các cơ sở y tế khác nhau. Năm 2014, u phát triển nhanh, đã can thiệp. Song bệnh phức tạp, chưa rõ bản chất khối u nên việc can thiệp phẫu thuật không triệt để.
Đến nay, khối u làm biến dạng khung xương mặt hàm gò má bên phải, đè ép đẩy lồi xuống phía dưới khẩu cái mềm và một phần ổ mắt bệnh nhi. Bé trai thường xuyên khó thở, nghẹt mũi, chảy máu cam. Em há miệng kém nên ăn uống ít, bị suy dinh dưỡng, rất gầy, da nhợt nhạt.
![Bệnh nhi được cha chăm sóc trong suất thời gian phẫu thuật. Ảnh Bệnh viện cung cấp.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/21/VNE-Cau-be-bi-bien-dang-khuan-1585-8526-1598007844.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pcE5c8D1C4cygZUSih2LOg)
Bệnh nhi được cha chăm sóc trong suất thời gian phẫu thuật. Ảnh Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ chẩn đoán trước mổ, bệnh nhân bị mô sợi mỡ viêm mạn tính. Nội soi, CT scan còn cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Khối u hoại tử bịt kín vùng vòm mũi sau, thòng xuống hầu họng. Toàn bộ hốc mũi khối xương hàm trên, hố dưới thái dương, chân bướm hàm bị che lấp.
Ê kíp ba khoa Tai mũi họng, Ngoại Thần kinh và Phẫu thuật tạo hình phối hợp mổ hở và nội soi, lấy toàn bộ khối u nặng 205 g khỏi mặt bé trai. Kết quả ba lần sinh thiết trong và sau mổ xác định, đây là khối u xơ mạch máu vòm mũi họng.
Bệnh nhi được phẫu thuật thành công mà không gặp phải những biến chứng nguy hiểm tính mạng thường gặp trong các ca mổ tương tự, như sốc mất máu, giảm thị lực, mù mắt, viêm màng não.
Hiện, bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống bình thường, tăng cân, thở mũi thông, khuân mặt thu nhỏ, cân đối hơn, không còn biến dạng. Bé sẽ tiếp tục trải qua thêm các ca phẫu thuật tạo hình khác để khuôn mặt cân đối hơn.
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân 13 tuổi chỉ nặng 26 kg, thể trạng như một em bé 7 tuổi. Khi phẫu thuật chảy máu rất nhiều. Có thời điểm các bác sĩ phải tạm ngừng phẫu thuật, vừa truyền máu, vừa cầm máu, chờ huyết áp tăng lại mới tiếp tục mổ lấy trọn khối u. Cả ê kip phải phẫu thuật nhanh, cẩn trọng để kết thúc cuộc mổ sớm, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.
Bé phải bổ sung 16 đơn vị hồng cầu lắng, 5 đơn vị huyết tương tươi, 5 đơn vị tiểu cầu.
U xơ vòm mũi họng là dạng xơ mạch máu, thường gặp ở lứa tuổi dậy thì 13-17. Các ca khác, khối u chủ yếu xâm lấn vùng mũi họng. Đặc điểm khối u là gây chảy máu mũi nhiều lần. Khối trơn láng, có tăng sinh mạch máu. Nếu khối u nhỏ, có thể mổ nội soi. Trường hợp bé trai, khối u lớn, lan rộng gây biến dạng nhiều, lần đầu tiên ghi nhận trong nước.
Thư Anh