Gia đình cho biết, triệu chứng ban đầu của bé là sốt cao liên tục, sau đó phần da thái dương bên phải bị lở loét ung mủ rồi lan rộng đến gần hết nửa mặt.
Tại bệnh viện ở tỉnh Ninh Thuận, em được tháo mủ và điều trị bằng kháng sinh 10 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng sốt cao liên tục, mặt biến dạng, không thể há miệng do vết loét quá to. Một mảng da lớn ở thái dương được xác định đã hoại tử.
Tại đây, sau khi cấy máu, các bác xác định được nguyên nhân gây loét da là do vi khuẩn Aeromonas, loại vi khuẩn khi vào máu sẽ làm nhiễm trùng gây hoại tử cơ và da.
Bằng loại kháng sinh đặc trị, sau hơn một tuần chữa trị, đến nay các bác sĩ đã khống chế được tình trạng ung mủ. Bệnh nhân cũng bớt đau đớn và không còn bị sốt. Tuy nhiên do vùng da bị hoại tử quá lớn nên bệnh nhân phải chờ để được ghép da tạo hình.
Theo các bác sĩ, nhiễm trùng huyết do Aeromonas thể tổn thương da cơ là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em và cũng mới được y văn đề cập trong những năm gần đây.
Aeromonas có trong nước chứa nhiều chất hữu cơ, nhất là khi trong ao nuôi thừa thức ăn. Ở thủy cầm, bệnh khiến da cá bị bệnh có màu sẫm lại, sau đó gây hoại tử.
Ở người, theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể mắc bệnh uống nước ở những suối nước cạn đã bị nhiễm khuẩn.
Thảo Nguyên