Từ nhỏ, Hoàng Nhật đã thể hiện sự yêu thích dành cho công nghệ. Cậu bé hay mày mò tìm hiểu, xem các video về lập trình, game, review công nghệ.
"Em thấy các lập trình viên viết code trông ngầu, tài giỏi và em muốn tìm hiểu nó", Hoàng Nhật nói.

Từ nhỏ, Hoàng Nhật đã thể hiện sự yêu thích dành cho công nghệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi học tập tại FUNiX, Nhật đã được làm quen với lập trình qua việc học tin học cơ bản ở trường tiểu học. Cậu cũng thường mày mò tự học các câu lệnh đơn giản, xem một vài tựa game được viết bằng Python để hiểu cách sử dụng khối lệnh cho chính xác.
Chị Hoàng Thị Thu Thủy, mẹ của Hoàng Nhật đã phát hiện sở thích của con và khuyến khích cậu bằng nhiều cách. Trong đó, chị chủ động tìm khóa học CNTT phù hợp với lứa tuổi, mong con có điều kiện trải nghiệm, học hỏi đồng thời khám phá tiềm năng của lĩnh vực này.
"Tôi chỉ muốn con có thêm kiến thức về lĩnh vực này và trong tương lai, với kiến thức về CNTT thì dù ở đâu con cũng có thể tự tìm được việc làm cho mình", chị Thủy chia sẻ.
Qua bạn bè, chị biết đến FUNiX với các khóa lập trình dành cho trẻ em. Sau nhiều băn khoăn, trao đổi, chị chọn khóa Lập trình Scratch. Ban đầu, người mẹ cũng hoài nghi không biết liệu con có thích nghi, có học được không bởi cậu bé còn nhỏ, môn Toán cũng không phải thế mạnh.
"Khi vào học tôi thấy con hứng thú, giáo viên phản hồi tích cực. Tôi thấy đã đi đúng hướng", người mẹ nhớ lại.
Còn Hoàng Nhật, cậu bé nhớ mãi buổi học đầu tiên với mentor. Nhờ sự vui tính, cách giảng bài dễ hiểu, cậu đã bắt quen nhanh với khóa học. Không riêng Lập trình Scratch, khi bước sang khóa học Lập trình Python, cậu cũng có một bước đầu thuận lợi nhờ sự dìu dắt của mentor Sang, mentor Thắng.
"Các thầy luôn vui vẻ giải đáp mọi thắc mắc để em quen dần và hiểu kỹ kiến thức. Em thấy môn lập trình tưởng là khó nhưng thật ra dễ và em có thể viết các tựa game mình thích sau một thời gian", Hoàng Nhật cho hay.
Một tuần hai buổi, mỗi buổi 45 phút học qua Zoom với mentor giúp Hoàng Nhật từng bước chinh phục các khóa học. Từ khi học lập trình, Nhật đã biết thêm về các trò chơi, các ứng dụng để lập trình và hiểu biết cấu tạo chi tiết của máy tính, cách thao tác, sử dụng máy tính, mạng Internet tự tin hơn. Đặc biệt, cậu đã tự làm được nhiều tựa game, trong đó tâm đắc nhất là game trinh thám.

Hoàng Nhật thích thú với game mình tự làm được và thường rủ anh trai cùng chơi trải nghiệm các màn game... Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Điều em tâm đắc nhất là đã đưa truyện Conan mà mình thích vào sản phẩm game đầu tay, game viết bằng ngôn ngữ lập trình Python", cậu bé giải thích.
Theo Nhật, học lập trình không ảnh hưởng gì đến việc học chính, mà còn giúp đỡ em trong các môn học ở lớp như Toán, Tin học. Cậu bé tiết lộ, thường nghĩ đến giấc mơ mình giơ cao một chiếc cúp vàng về lập trình, hoặc trở thành một coder, một lập trình viên chuyên nghiệp để khích lệ bản thân nỗ lực hơn.
Chị Thu Thủy, mẹ của Nhật yên tâm khi thấy con hứng thú với khóa học, dần trở nên chủ động, tự giác với việc học. Quan sát con, chị mừng vì con có thể tự tạo ra những sản phẩm game đầu tay, chia sẻ với anh ruột và hai anh em cùng chơi chung. Hoàng Nhật thậm chí còn có thể hỗ trợ anh trai học vẽ trên paint và cách chơi games do cậu tạo ra.
Qua chương trình học, thấy con tương tác và học được nhiều từ các mentor. Chị Thủy động viên con khi không hiểu hãy hỏi thầy. Ngoài ra, con nên tìm hiểu thêm trên Internet. "Tôi thực sự hài lòng khi chọn FUNiX ", chị Thủy cho biết.
Vân Anh - Quỳnh Anh
FUNiX hiện có chương trình học thử miễn phí các khóa lập trình cho trẻ em, áp dụng cho các khóa học: Lập trình Scratch, Khoa học máy tính với Python. Thông qua các khóa học, các bạn nhỏ sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình trên máy tính, thực hành coding thông qua các trò chơi và dự án cá nhân; trải nghiệm sự giảng dạy, hướng dẫn của các mentor giàu kinh nghiệm. Từ đó, các em nhận ra được khả năng cũng như sở thích rõ ràng của bản thân, chủ động hơn trong học tập.
Phụ huynh quan tâm, đăng ký cho con học thử miễn phí các khoá lập trình tại đây.