Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản trung ương) cho biết, sản phụ 24 tuổi sinh mổ ở tuần thai 40. Trẻ nặng 4,6 kg, nhưng vùng xương cụt có khối u to hơn cơ thể, khiến hai chân cháu luôn phải dạng sang hai bên.
Đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ này. Sau sinh, bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt để tránh khối u bị bội nhiễm. Trong khi đó, u tiếp tục phát triển thêm.

PGS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản trung ương) cho biết, sản phụ được phát hiện thai nhi mang dị tật từ khá sớm nhưng được khuyên giữ thai, vì có thể phẫu thuật loại bỏ sau khi trẻ chào đời. Đến tuần thứ 32 của thai kỳ, bác sĩ đã xác định rõ đây là khối u quái vùng cùng cụt, một dị tật hiếm gặp.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương và Việt Đức đã hội chẩn và quyết định cắt bỏ u cho bé. Bác sĩ Lợi cho biết, ca phẫu thuật này được dự đoán gặp nhiều khó khăn do trẻ nhỏ, khối u quá lớn, trong đó khâu gây mê đặc biệt khó.
Sáng 11/12, sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi (Bệnh viện Việt Đức) đã cắt bỏ thành công khối u quái. Trong u là hỗn hợp nước, da đầu, tóc, 2 chân và 1 bàn tay đã bị teo, dạ dày, ruột, bàng quang. Tuy nhiên nó không được gọi là thai nhi song sinh do không có sọ, mặt, cột sống.
Sau mổ, bệnh nhi đã tỉnh táo và tiểu tiện tốt. Hiện cháu được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức Khoa Phẫu thuật Nhi.
Theo Tiền phong