Là phiên bản nâng cấp của EX-Z40, EX-Z50 vẫn giữ nguyên kiểu dáng mảnh mai và màn hình rộng. Máy được trang bị chip xử lý ảnh mới có tốc độ đáp ứng nhanh và rất tiết kiệm điện năng (có thời gian dùng pin gấp 1,5 lần những máy dùng chip xử lý cũ). Ngoài ra, với EX-Z50, Casio đã khắc phục những điểm yếu của phiên bản EX-Z40.
Dùng cảm biến ảnh CCD độ phân giải 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng, EX-Z50 được trang bị ống kính độ zoom quang 3x (tiêu cự 35-105 mm tính theo máy dùng phim 35 mm), màn hình TFT LCD 2 inch độ phân giải 85.000 pixel, khe ngắm quang học. Màn hình hiển thị được nhiều thông tin, từ độ nhạy sáng, thời lượng pin cho đến histogram. Giao diện rõ ràng, dễ hiểu, chữ to.
EX-Z50 có tới 23 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn nằm trong mục Best Shot. Nếu có kinh nghiệm và muốn thể hiện sự sáng tạo, người chụp có thể tự tạo ra chế độ cảnh chụp của riêng mình. Ngoài những chế độ rất thú vị như chụp chồng hai ảnh, giả cổ (retro), pháo hoa, tĩnh vật... máy còn chế độ chụp danh thiếp và bảng trắng để lưu nhanh, rất hữu ích khi chụp ảnh trong hội nghị, tiệc hay triển lãm.
Đặc biệt thú vị là chế độ Business Shot, cho phép bạn chụp đối tượng ở tư thế "chéo góc" nhưng ở chế độ xem lại máy sẽ tự động xoay lại ảnh sao cho trông chúng như được chụp chính diện thông qua một thuật toán chỉnh góc. Máy còn có chế độ Flash Assist với chức năng tự động tăng độ sáng cho những vùng ảnh tối mà đèn flash không chiếu tới được. Với những ngưới mới sử dụng, chức năng trợ giúp Icon Help đặc biệt hữu ích, vì nó hiển thị hướng dẫn tác dụng và cách sử dụng các chức năng lên màn hình.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 87x57x23 mm Khối lượng: 121 g Cảm biến: CCD, 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng Độ mở ống kính: f2,6-f4,8 Âm thanh: WAV Zoom số: 4x Khoảng lấy nét: 40 cm - vô cực Cận cảnh: 5-60 cm ISO: 50, 100, 200, 400, tự động Tốc độ chụp: 4-1/2.000 giây Chuẩn in ảnh: DPOF, PictBridge, Exif Kết nối: USB Thẻ nhớ: SD, MMC |
Giống như nhiều máy Exilim khác, EX-Z50 có cả chế độ lấy nét tự động và chỉnh tay với hai kiểu lấy nét tâm điểm và ma trận, chế độ phơi sáng lập trình. Hệ thống cân bằng trắng làm việc theo các chế độ tự động, 6 chế độ thiết lập sẵn và chỉnh tay. Đèn flash chỉ có hai chế độ tự động và khử mắt đỏ.
Máy dùng pin Lithium riêng (NP-40) sạc qua đế cắm nên hơi bất tiện khi bạn đi xa. Theo Casio, pin có thể chụp đến 390 ảnh. EX-Z50 có sẵn 9,3 MB bộ nhớ trong và dùng thẻ nhớ SD (30 USD cho loại 256 MB). Máy cũng có chế độ quay video (độ phân giải 320x240 pixel, tốc độ 15 hình/giây) kèm âm thanh nhưng lại không có ngõ xuất video.
Giá bán: 399 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)