Thân máy mảnh dẻ của Exilim EX-S100 hàm chứa "nội lực" 3,2 triệu điểm ảnh. Máy ảnh duyên dáng này diện tích đúng bằng chiếc thẻ tín dụng này sẽ khiến bạn phải lúng túng không biết gọi là thông số này là "độ dày" hay "độ mỏng" 14,2 mm.
Máy ảnh Exilim EX-S100 mảnh mai, duyên dáng của Casio. |
Với cấu hình đơn giản nhưng quý phái, EX-S100 thiết kế các nút điều khiển gần như tối giản và rất tiện lợi. Hệ thống trình đơn rõ ràng, dễ hiểu và tự nhiên. Với màn hình LCD 2 inch, bạn sẽ dễ dàng tổ chức kho ảnh chụp, xem ảnh, phim và truy cập trình đơn. Có lẽ để "giữ eo", máy đã từ bỏ ống ngắm quang nên bạn chỉ còn "nhìn đời" qua... màn hình LCD. Bù lại, LCD làm việc rất tốt cả ngoài trời nắng và trong nhà.
Trên màn hình này bạn còn được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích từ chế độ chụp cho đến khẩu độ, tốc độ hay khung lưới để bố cục ảnh. Không những thế bạn cũng có luôn khung thể hiện độ sáng ảnh (histogram) ở cả chế độ chụp và xem, rất tiện để "rút kinh nghiệm" nghiệp vụ.
Bạn đừng vội nghĩ rằng nhỏ thì sẽ "nghèo" tính năng. Với EX-S100, Bạn có đến 5 chế độ làm việc khác nhau từ chụp ảnh, quay phim thậm chí cả ghi âm. Nhấn nút nguồn nhỏ "tí xíu" bên cạnh nút chụp, chưa đầy 2 giây sau là bạn có thể làm việc, thời gian lấy nét và chụp thật sự gần như tức thời. Thời gian trễ giữa hai lần chụp ngắn đến mức chẳng đáng để bạn bận tâm; nhưng có hơi lâu hơn khi chụp với đèn flash. Tương tự EX-Z55, EX-S100 cũng có tính năng rất hay là chụp danh thiếp và bảng trắng (white board) trong chế độ chụp tốt nhất (best shot) rất tiện cho việc lưu lại nội dung các cuộc họp hay trình diễn. Bạn có trong tay 23 chương trình tối ưu sẵn cho hầu như mọi tình huống nhưng vẫn có sẵn chế độ cho người dùng tùy biến (register user scene).
Thông số kỹ thuật |
Cảm biến: CCD 3,2 megapixel |
Ống kính zoom quang học 2,8x hơi "lẻ", tương đương 36 - 102 mm của máy 35 mm, cho hình ảnh tốt, hoạt động nhanh nhưng thường phát ra âm thanh khi chuyển động, đặc biệt là khi khởi động và lấy nét liên tục. Đặc biệt, S100 tự hào là máy ảnh đầu tiên được Casio trang bị ống kính zoom thanh mảnh với hệ thống kính làm bằng chất liệu gốm trong suốt.
Để đạt được kích thước siêu mẫu, S100 dùng pin sạc riêng với kích thước tương xứng là NP-20; tuy mỏng nhưng làm việc rất tốt. Có điều bạn phải mang theo đế cắm để sạc và tốt nhất là nên mua thêm một pin dự phòng.
Phím di chuyển bốn chiều hình tròn quen thuộc, được làm lạ mắt bằng hình vuông bo tròn bốn cạnh với các ghờ bám đúc nổi thay cho hình mũi tên, đảm nhiệm rất nhiều chức năng. Bạn hãy làm quen để thao tác hiệu quả khi cần bù sáng, chỉnh độ nhạy "phim" cho đến cân bằng trắng...
Chất lượng ảnh nói chung ở chế độ chụp 3 Megapixel (2.048x1.536) đủ sáng và màu sắc đầy đặn. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ bạn vẫn thấy xuất hiện hạt. Hình chụp trong nhà vẫn bảo đảm chất lượng tuy bạn phải lưu ý đến khoảng tác dụng của đèn flash và tình trạng hạt sẽ rõ hơn ở những vùng thiếu sáng. Ảnh macro ấn tượng với độ chi tiết và hài hoà về ánh sáng ngay cả khi có dùng đèn flash. Tuy nhiên, màu da ảnh chân dung vẫn chưa thật và có hạt ở biên. Tất nhiên với những máy ảnh dạng này bạn không thể có được những tính năng thuộc dạng chuyên nghiệp như dòng máy chụp liên tục.
Tính năng giờ, lịch của S100 cũng rất thú vị. Bạn nên khám phá tính năng xem giờ của 162 thành phố khác nhau trải trên 32 múi giờ và báo thức.
Ngoài bộ nhớ trong được thiết kế sẵn 9,3 MB, EX-S100 hỗ trợ loại thẻ nhớ SD/MMC và kèm luôn tính năng chuyển hình từ thẻ vào bộ nhớ trong hay ngược lại.
Bạn nên lưu ý là tuy nút nguồn (power) được thiết kế rất nhỏ nhưng lại cực nhạy; vì thế có thể máy sẽ bất ngờ "kích hoạt" khi bạn để trong túi quần. Do quá mảnh mai, S100 dồn mọi thứ cho đế cắm nên bạn phải mang theo nó cùng với adapter nếu hay đi công tác. Máy không có đường tải video ra PC hay kết nối màn hình lớn bên ngoài, nhưng xem hình ngay trên màn hình LCD 2 inch cũng khá ấn tượng.
(Theo TGVT)