|
Phiên bản màu bạc titan. |
Casio cho biết EX-Z500 dùng pin Super Life Lithium-Ion (có thể sạc lại), loại pin có thời gian sử dụng lâu hơn nhiều pin Lithium-Ion thông thường. Máy được trang bị một trạm kết nối ngoài để sạc pin và chuyển ảnh sang máy tính hoặc màn hình tivi.
Điểm đáng chú ý đầu tiên ở phiên bản 5 Megapixel này là hệ thống chống rung Anti Shake DSP, giúp loại trừ hiện tượng nhòe hình do rung tay và hình ảnh động gây ra. Tiếp theo là chế độ chụp cận cảnh tự động (Auto Macro) - cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa chế độ lấy nét tự động và chụp cận cảnh tự động. Ngoài ra, còn phải kể đến chế độ tăng độ nhạy sáng tự động khi chụp những cảnh tối, hoặc những cảnh có ánh sáng nền mạnh hơn độ sáng của đối tượng chính, mà không cần dùng đèn flash. Cuối cùng phải kể đến chế độ Quick Shutter giúp lấy nét tốc độ cao để giảm thiểu thời gian lấy nét.
![]() |
Phiên bản màu bạc cát. |
Bộ phận nổi bật nhất trên thân máy là màn hình siêu lớn với kích thước đường chéo lên tới 2,7 inch (68,5 mm) và có độ phân giải 153.000 pixel Bộ phận đáng chú ý tiếp theo là nút Direct On cho phép khởi động và xem ảnh nhanh - rất tiện khi cần chụp gấp.
Trong khi các máy ảnh khác có 10, 16 hoặc 23 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn thì EX-Z500 có tới 31 chế độ cảnh chụp - một con số ấn tượng với những người mới biết chụp ảnh.
|
Phiên bản màu đen. |
EX-Z500 là một trong những máy ảnh có tốc độ hoạt động nhanh nhất hiện nay. Máy chỉ mất 0,9 giây để khởi động, tức là có thể chụp gần như tức thì sau khi bật nguồn. Độ trễ màn trập chỉ có 0,0007 giây - hầu như không nhận thấy. Thời gian chờ khi hiển thị 2 ảnh liên tiếp ở chế độ xem lại chỉ mất 0,1 giây.
chế độ chụp liên tiếp, EX-Z500 có thể chụp được số lượng ảnh không hạn chế (chỉ phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ) với tốc độ 6 hình/giây.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 89x57x21 mm Khối lượng: 112 g Ống kính: tiêu cự 38-114 mm, độ mở f2,7-f5,2, zoom quang 3x Zoom số: 4x Âm thanh: WAV Khoảng cách lấy nét: 40 cm-vô cực Chụp cận cảnh: 17 cm Kiểu lấy nét: đo lường sự tương phản Kiểu đo sáng: ma trận, tâm điểm, ưu tiên trung tâm ISO: tự động, 50, 100, 200, 400 (có thể đạt tới 800 ở chế độ tăng độ nhạy sáng tự động) Tốc độ chụp: 1/2-1/2.000 giây Cân bằng trắng: tự động, chỉnh tay, 6 chế độ Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ Bộ nhớ trong: 8,7 MB Thẻ nhớ: SD, MMC |
Những người mới sử dụng EX-Z500 lần đầu cũng sẽ thích chức năng trợ giúp của máy. Mỗi khi bạn điều chỉnh một thông số nào đó, trên màn hình sẽ hiện ra các biểu tượng hướng dẫn.
EX-Z500 có thể quay video Motion JPEG ở độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây. Khi xem lại các đoạn phim video, bạn có thể phóng to hình ảnh bằng zoom số. Với chức năng Motion Print, một đoạn phim có thể được chuyển đổi thành một chùm gồm 9 ảnh hoặc chỉ 1 ảnh để in ra. Chức năng Movie Editing giúp bạn cắt bỏ những đoạn phim không như ý ở đầu, giữa hoặc cuối. EX-Z500 được hỗ trợ chuẩn PictBridge, cho phép kết nối với máy in qua cổng USB để in ảnh mà không cần qua máy tính.
Sản phẩm này sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 9 với giá bán dự kiến là 390 USD. Có 3 phiên bản màu: bạc cát, bạc titan và đen.
Việt Linh (theo Dpreview)