"Là một nhà chiến lược danh tiếng, John Henry (ông chủ của Liverpool) sẽ luôn tự hỏi: ai sẽ hưởng lợi nhất khi Klopp rời Liverpool", Carragher cảnh báo trên tờ Telegraph hôm 12/3. "Nếu thấy trước được việc Liverpool trở lại thời kỳ trước Klopp, khoảng thời gian đội bóng chỉ được dự Champions League một lần trong năm mùa, rượu sâm-panh sẽ chảy trong các phòng họp của Man City, Chelsea, Man Utd, Tottenham và Everton".

Liverpool khó trở lại Top 4 sau khi bị đẩy xuống thứ tám. Ảnh: Reuters.
Hôm 7/3, Liverpool bất ngờ thua Fulham 0-1. Đây là thất bại thứ sáu liên tiếp trên sân nhà của họ ở giải Ngoại hạng Anh, và là trận thua thứ sáu trong bảy vòng gần nhất. Cú trượt dốc không phanh đã kéo Liverpool xuống thứ tám, với bảy điểm ít hơn đội xếp thứ tư Chelsea, khoảng cách có thể khiến nỗ lực trở lại Top 4 trong 10 vòng cuối trở nên vô nghĩa.
Kéo theo sự sa sút của Liverpool, HLV Klopp đang phải đối diện với sự hoài nghi. Nhiều ý kiến cho rằng, lãnh đạo CLB cần xem xét nếu Liverpool không giành được vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, Carragher vẫn tin tưởng tuyệt đối cho nhà cầm quân vô địch Champions League 2018-2019 và Ngoại hạng Anh 2019-2020.
Cựu trung vệ dành cả sự nghiệp chơi cho Liverpool khẳng định: "Khi không có những thủ lĩnh trên sân như Van Dijk, James Milner, hay Jordan Henderson, Liverpool đã rơi vào tình trạng mong manh về tinh thần trước nghịch cảnh. Nhưng đừng nhầm đó là sự xói mòn niềm tin vào HLV. Ngày Klopp ra đi sẽ kết thúc một kỷ nguyên huy hoàng. Không một CĐV nào mà tôi biết tức giận với Klopp. Họ rất muốn trở lại Anfield để cảm ơn ông ấy vì những gì đã làm, và giúp ông ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Về thành tựu của Klopp, Carragher ca ngợi: "Không ai có thể đạt được những gì mà Klopp đã làm cho Liverpool kể từ năm 2015. Ông ấy mang về các danh hiệu và kết nối người hâm mộ. Đó là lý do tại sao, với tư cách là một CĐV Liverpool, tôi không muốn bất kỳ ai khác dẫn dắt CLB, kể cả Pep Guardiola. Chi tiêu ròng của Klopp trong thời gian làm việc tại sân Anfield chỉ là 153 triệu USD, ít hơn nhiều so với Man City, Man Utd, Tottenham, Arsenal và thậm chí cả Everton trong cùng thời kỳ".
Thanh Quý (theo Telegraph)