Carlsen cầm quân trắng, ở lượt về trận tranh giải ba hôm 14/2, và chỉ cần hòa. Anh chiếm ưu thế thắng ở trung cuộc, nhờ hơn một tốt. Tuy nhiên, Sindarov vẫn còn chút cơ hội để có thể phản công.
Carlsen (trái) trong ván thắng Sindarov ở Freestyle Chess Grand Slam 2025 tại Weissenhaus, Đức ngày 14/2/2025. Ảnh: FC
Nước 38, Carlsen đi xe b5, đuổi hậu đen ở c5. Kỳ thủ Uzbekistan đáp lại bằng cách đi xe f8-f1, rồi bỏ tay ra khỏi quân xe. Trong thoáng chốc, Sindarov lại cầm quân xe từ f1 đặt về f2 để chiếu, rồi mới ấn đồng hồ. Carlsen giơ tay lên rồi mỉm cười, còn Sindarov cũng giơ tay ra dấu mong đối thủ bỏ qua.
Tuy nhiên, trọng tài can thiệp ngay lúc đó, để bắt lỗi của Sindarov. Theo luật cờ vua, một khi kỳ thủ đã đặt quân cờ vào ô khác và bỏ tay ra, dù chưa ấn đồng hồ, cũng được coi là hoàn thành một nước đi. Kỳ thủ 19 tuổi không được phép chuyển xe từ f1 về lại f2. Vì thế, trọng tài muốn buộc Sindarov phải đi xe f1.
Tình huống Sindarov mắc lỗi, được Carlsen bỏ qua.
Carlsen can thiệp, và nói với trọng tài rằng hãy để Sindarov đi nước xe f2. Vì thế, trọng tài đồng tình với kỳ thủ số một thế giới. "Một cử chỉ giàu tính thể thao của Carlsen", Đại kiện tướng Peter Leko nói. "Tôi rất thích cách hành xử của cậu ấy, giống như một quý ông. Carlsen đơn giản là muốn đánh tiếp và thắng".
Thông thường khi đối thủ mắc lỗi như vậy, Carlsen có quyền dừng đồng hồ và gọi trọng tài đến phán xử. Theo luật, Sindarov buộc phải đi xe f1, trừ khi đó là nước không hợp lệ thì sẽ bị coi là một lỗi kỹ thuật. Nước xe f1 đúng luật, nhưng sẽ là sai lầm ngớ ngẩn vì sẽ mất không quân hậu. Nước xe f2 là một nước chiếu, sẽ giúp hậu đen chạy thoát ở nước kế tiếp.
Thế cờ sau nước 38.Rb5 của Carlsen. Sindarov đặt xe đen vào ô f1, bỏ tay ra khỏi quân cờ, sau đó chuyển vội xe sang f2. Nếu đi xe f1, Sindarov sẽ mất hậu.
Tuy nhiên, nước xe f2 cũng không thể giúp Sindarov thay đổi tình hình, vì Đen vẫn ở thế thua. Carlsen sau đó chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng sau 42 nước cờ, để giành giải ba với tỷ số chung cuộc 2-0, nhận 100.000 USD tiền thưởng. Sindarov đứng thứ tư, lĩnh 60.000 USD.
Freestyle Chess là hệ thống giải cờ 960 do Carlsen và một doanh nhân người Đức khởi xướng, có quỹ thưởng hàng triệu USD. Mỗi giải thuộc hệ thống có quỹ thưởng 750.000 cao bậc nhất làng cờ, chỉ sau trận chung kết cờ vua thế giới. Carlsen vô địch giải đầu tiên thuộc hệ thống, có tên Freestyle G.O.A.T. Challenge tháng 2/2024. Nhưng lần này, kỳ thủ số một Đức Vincent Keymer đăng quang, sau khi hạ chính Carlsen ở bán kết.
Xuân Bình