Người đàn ông họ Thiệu ở Thượng Hải kết hôn với người vợ họ Kế năm 2018. Con gái đầu lòng chào đời năm 2019, lấy họ Thiệu theo bố. Hai vợ chồng sinh thêm một con trai vào năm 2021, người vợ cho con thứ hai theo họ Kế của mình.
Thiệu liên tục yêu cầu đổi họ con trai, nhưng vợ không đồng ý. Mâu thuẫn lớn dần khiến hai người ly thân, cuối cùng là ly hôn năm 2023. Thiệu muốn có quyền nuôi con gái, sẵn sàng từ bỏ quyền nuôi con trai, trong khi Kế muốn giữ cả hai con. Từ khi vợ chồng chia tay, hai đứa bé sống cùng mẹ.
Tại tòa, thẩm phán ra quyết định Kế được toàn quyền nuôi con, vì trước đó cô là người chăm sóc chính cho hai đứa trẻ. Thiệu kháng cáo, song tòa cấp cao giữ nguyên phán quyết. Anh phải chu cấp tiền nuôi con cho đến khi hai đứa trẻ đủ 18 tuổi.
Câu chuyện này được truyền thông Trung Quốc chia sẻ mạnh vào tuần này. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội, chỉ trích Thiệu khi khăng khăng yêu cầu đổi họ con trai. Các ý kiến này phản ánh xu hướng của giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là nữ giới, muốn phản đối truyền thống con cái phải theo họ bố.
Một ông bố cõng con trên vai trong công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2021. Ảnh: AFP
Trong một mâu thuẫn tương tự, hôn nhân của một cặp vợ chồng khác ở Tứ Xuyên cũng rạn nứt do tranh cãi đặt họ cho con trai.
Người vợ cho biết hai gia đình đã thống nhất trước khi cưới rằng con đầu lòng của họ, bất kể giới tính, sẽ mang họ mẹ. Nhưng sau khi con trai chào đời, chồng cô liên tục yêu cầu đổi họ con để hợp truyền thống.
Căng thẳng leo thang khi cô phẫu thuật xong và về nhà, thấy mẹ chồng đã đổi họ cho đứa trẻ. Cô đề nghị ly hôn nhưng chồng từ chối. Người chồng cũng khẳng định anh này giữ quyền sở hữu nhà, ôtô và quyền nuôi con trai.
Từ năm 1980, Luật Hôn nhân Trung Quốc cho phép con cái mang họ cha hoặc mẹ. Xu hướng lấy họ con theo mẹ đang tăng, theo Bộ Công an Trung Quốc.
Đức Trung (Theo NDTV, Global Times, Xinhua)