Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 19/11/2017, 08:32 (GMT+7)

Cặp vợ chồng đổi đời với căn nhà mua giá một bảng Anh

Chị Rachael cảm thấy như trúng xổ số khi có nhà chỉ với một bảng Anh (30.000 đồng).

Gia đình anh Sam và chị Rachael Kamau từ Nigeria sang Anh cách đây 16 năm. Chuyển qua nhiều nhà trọ, họ có cơ hội an cư với Dự án "Nhà một bảng Anh" của thành phố Liverpool. Theo đó, những người có kinh phí hạn chế sẽ có cơ hội mua những nơi ở bị bỏ hoang với giá một bảng Anh.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng hai vợ chồng vẫn sốc khi tới nhận nhà. Họ thậm chí không thể bước vào xem bên trong vì sợ nguy hiểm tới tính mạng. "Đây là ngôi nhà tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ rằng, phần lớn mọi người sẽ bỏ đi khi lần đầu nhìn thấy nó", chị Rachael nhớ lại.

Tuy nhiên, chính các con là động lực lớn lao cho chị Rachael và chồng quyết tâm sửa căn nhà. Hai cô con gái (12 và 19 tuổi) cần có phòng ngủ riêng và những căn nhà trọ không còn phù hợp với họ nữa. Sau một năm sửa chữa, gia đình đã có một nơi ở mới khác hoàn toàn hiện trạng.

Ông Joe Anderson, Thị trưởng Liverpool, tới thăm ngôi nhà mới của cặp vợ chồng nhập cư. "Những gì Rachael và Sam đã làm thực sự truyền nhiều cảm hứng cho những gia đình có điều kiện tương tự. Họ đã chứng minh rằng với tình yêu và sự quyết tâm, một ngôi nhà hoang cũng có thể trở thành tổ ấm mơ ước", ông Anderson nói.

Tổng chi phí sửa nhà lên tới hàng chục nghìn bảng Anh nhưng cả gia đình chị Rachael đều rất hạnh phúc. Nếu không có Dự án "Nhà một bảng Anh", họ sẽ không thể có nơi ở tươm tất dù bỏ ra số tiền lớn hơn rất nhiều. 

"Buổi tối đầu tiên ở nhà mới thật kỳ lạ. Thật buồn khi phải chia tay hàng xóm cũ nhưng chuyển sang nhà mới thực sự là một kỳ tích. Chúng tôi cảm thấy giống như trúng xổ số", chị Rachael hào hứng.

Hiện tại, ở Liverpool có tới 6.000 căn hộ trong Dự án "Nhà một bảng Anh". Đó là những căn nhà đổ nát, vô chủ được thành phố cấp lại cho các gia đình chưa có nơi ở ổn định.

An Yên
Ảnh: Liverpool Echo

Chia sẻ nhà và vườn của bạn tại đây.