Trung tâm Lưu ký chứng khoán vừa thông báo quyết định chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán BNC của Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) sang thị trường đại chúng chưa niêm yết.
Trước đó, tháng 9/2016, Cáp treo Bà Nà đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu hơn 216 triệu cổ phiếu BNC lên HOSE.
![cap-treo-ba-na-chua-niem-yet](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2017/03/01/cap-treo-ba-na-6634-1488338000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=32ZLnVBClbqAO_hVIENU-w)
Cổ phiếu BNC của Công ty Cáp treo Bà Nà đã được chuyển từ HOSE xuống thị trường đại chúng chưa niêm yết.
Cáp treo Bà Nà được thành lập ngày 14/9/2007 với ngành nghề kinh doanh chính là vận chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt, kinh doanh vận chuyển hàng, bất động sản, cho thuê quảng cáo và các loại hình vui chơi giải trí.
Đầu năm 2009, công ty đã khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo Bà Nà - Suối Mơ gồm 2 tuyến cáp treo: tuyến thứ nhất từ Suối Mơ đến đỉnh núi Bà Nà (đồi Vọng Nguyệt) với chiều dài 5.042,6m và tuyến thứ hai từ đồi Vọng Nguyệt lên đỉnh núi Chúa dài 542m.
Kết thúc năm 2016, Cáp treo Bà Nà đạt doanh thu gần 1.488 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 122 tỷ đồng, giảm 2,4%. Nguyên nhân xuất phát từ hiệu quả hoạt động kinh doanh sụt giảm khi biên lợi nhuận gộp của Cáp treo Bà Nà giảm từ 53,4% xuống 46% và chi phí quản lý tăng gần 5 lần, lên hơn 200 tỷ đồng.
Tính tới cuối năm 2016, hai khoản đầu tư lớn nhất của Cáp treo Bà Nà là gần 74 triệu cổ phiếu, tương đương 41,5% vốn điều lệ của Công ty Xây dựng Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng (738,7 tỷ đồng) và 74% vốn của Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (852 tỷ đồng). Tại ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của Cáp treo Bà Nà đạt 2.164 tỷ đồng.
Minh Sơn