Theo cơ quan kiểm sát, bị cáo Võ Văn Sơn đã 3 lần mang mã tấu vào đánh nhau trong vũ trường Monaco (quận 5), được can ngăn nhưng vẫn dùng kiếm chém lại công an và dân phòng đang làm nhiệm vụ, thể hiện ý thức thực hiện tội phạm đến cùng. Sơn đã gây thương tích 21% với anh Nguyễn Thành Công, 5% với ánh Nguyễn Hữu Hoàng. Ngoài ra, Sơn còn dùng súng K54 chĩa thẳng về phía anh Công bóp cò, nhưng súng không nổ. Sơn phạm tội khi chưa được xóa án tích của bản án hình sự trước đó. Tất cả cho thấy hành vi của Sơn có dấu hiệu của tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Việc TAND quận 5 tháng 10/2000 chỉ xử Sơn 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích là quá nhẹ.
Cấp sơ thẩm không điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Võ Văn Nhựt, tên Long cùng cùng một số đối tượng tham gia đánh công an theo lời khai của các bị hại là lọt người, lọt tội.
Trong quá trình tố tụng, cấp sơ thẩm không triệu tập nhân chứng là anh Lữ Văn Nuôi (công an phường), và 4 dân phòng là thiếu sót.
Bản án sơ thẩm của TAND quận 5 không bị kháng nghị, kháng cáo, đã có hiệu lực pháp luật. Nhưng khi dư luận đặt vấn đề về tính công minh của bản án, ngày 22/5, VKSND thành phố đã rút hồ sơ lên để xem xét lại, sau đó ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nói trên.
Monaco là vũ trường có vốn góp của Năm Cam và chịu sự chi phối của tổ chức xã hội đen này.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Vụ án Monaco qua lời nạn nhân và thẩm phán xét xử (25/5)
Giao lại hồ sơ vụ trọng án tại Vũ trường Monaco (23/5)