Công ty Rạng Đông cách đây 2 tháng nộp đơn xin giấy phép sản xuất album Để đời một câu nghĩa tình, Sở Văn hóa Thông tin (VH-TT) TP HCM đã gạch chân 2 câu trong bài hát cùng tên: "Sống ở đời tình nghĩa làm chi. Yêu hết con tim cũng chẳng được gì" và yêu cầu chỉnh sửa, lý do: "Bài hát có thể gieo hướng suy nghĩ tiêu cực trong giới trẻ".
Nhưng nhạc sĩ Minh Khang, tác giả của bài hát trên, nhất định không sửa với lập luận: "Nếu tách 2 câu này ra thì mang nghĩa khác. Còn đặt trong bối cảnh của toàn bài hát thì chỉ mang ý nghĩa từ tâm trạng của chàng trai thất tình".
![]() |
Ảnh bìa album của ca sĩ Gia Huy. |
Rạng Đông đành đề nghị nam ca sĩ hải ngoại vừa về nước Gia Huy bỏ bài hát Để đời một câu nghĩa tình và đổi tên album. Ca sĩ này cũng một mực không chịu vì: "Đây là bài hát cùng tâm trạng và cũng giống tôi ở ngoài đời. Tôi cảm thấy rất tâm đắc khi đưa vào album này".
Bỏ không xong, làm tới thì không được phép, bà Trương Thị Thu Dung, Giám đốc Rạng Đông, cho biết, công ty phải chọn giải pháp là thông qua Nhà sản xuất bản Âm nhạc để xin giấy phép, với tư cách là đơn vị đồng sản xuất. Đơn vị này gửi đơn xin cấp phép sản xuất đến Cục nghệ thuật biểu diễn (nơi quản lý Nhà xuất bản Âm nhạc). Đúng 10 ngày sau, album của Gia Huy được cho phép ra đời mà không có một yêu cầu chỉnh sửa nào. Album sẽ chính thức phát hành trên toàn quốc với nội dung đúng như trong bài hát ban đầu của Minh Khang.
Rạng Đông đã gặp tình trạng tương tự vào năm 2004. Đơn vị này bị Sở VH-TT đình chỉ hoạt động trong 3 tháng, vì tình nghi hợp tác với trung tâm băng nhạc hải ngoại làm album Biển nhớ có nội dung không lành mạnh. Nhưng khi Rạng Đông kết hợp với Đại Hồng Phát và Hãng phim truyện 1 xin giấy phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn để tiếp tục hoạt động sản xuất thì lại được chấp thuận. Kết quả là trong thời gian bị Sở đình chỉ, Rạng Đông vẫn sản xuất 7 chương trình, trong đó có 3 CD ca nhạc và 4 VCD cải lương, hài kịch.
Bà Trương Thị Thu Dung than thở, thật không gì đau bằng khi công ty mình được quyền sản xuất băng đĩa nhạc, nhưng lại phải đi mua giấy phép thông qua một đơn vị khác, khi cần thực hiện đúng chức năng mà mình đã đăng ký.
"Tại sao trong cùng một đất nước, cùng một sự việc mà chỗ này thì cho phép, còn chỗ kia thì không?", bà Dung đã đưa ra thắc mắc của mình trong buổi ra mắt album của ca sĩ Gia Huy hôm 3/8.
Trả lời vấn đề này, ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn cho biết, hiện tại, Cục và các Sở VH-TT đang gấp rút họp bàn nhằm rà soát những tác phẩm có nội dung không lành mạnh, không phù hợp văn hóa và phong tục Việt Nam. Từ đó đi tới thống nhất không sử dụng chúng trong các ấn phẩm nghệ thuật. Cục cũng khẳng định, mọi việc sẽ được giải quyết trên tinh thần mở cửa, tạo điều kiện cho sự phát triển chứ không quá "ngăn sông cấm chợ" như trước kia.
"Cục và Sở văn hóa các tỉnh thành sẽ cố gắng trao đổi, thẩm định để có sự đồng nhất giữa hai bên, tránh tình trạng "đầu voi, đuôi chuột" - ông Cường nhấn mạnh.
Đỗ Duy - Lê Bảo