![]() |
Hasbro Zoombox (lớn, sau) và Mitsubishi PocketProjector (nhỏ, trước). |
Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng: máy chiếu phim là sản phẩm xa xỉ trong các phòng khách gia đình, chúng chỉ được dành riêng cho mục đích trình chiếu tại các buổi hội họp của các cơ quan, văn phòng tầm cỡ. Cặp máy chiếu giá sắp ra mắt trong tháng 12 tới của Hasbro và Mitsubishi sẽ làm người dùng thay đổi hẳn quan niệm này.
Mẫu máy chiếu có tên gọi Zoombox của Hasbro có giá chỉ 299,99 USD. Nó rẻ hơn bất kỳ một máy chiếu nào hiện có trên thị trường. Nhưng vì muốn đạt được tầm giá rẻ nên Hasbro đã giản lược đi ở máy chiếu này khá nhiều tính năng phần thưởng.
![]() |
Zoombox. |
Mitsubishi đã qua mặt cả hai hãng Toshiba và Epson khi nhanh chân cho thương mại hoá PocketProjector. Đây là mẫu máy chiếu đầu tiên sử dụng đèn chiếu LED được bán và không sử dụng đèn huỳnh quang như các sản phẩm truyền thống. Nhờ đó, nó có hình khối khá nhỏ bé với bề mặt máy chỉ 10x12,7 cm và trọng lượng vẻn vẹn có 0,454 kg (1 pound).
Tuy nhiên, việc so sánh hai mẫu sản phẩm này có vẻ hơi khập khiễng. PocketProjector được đề xuất mức giá 799,99 USD và thực sự là sản phẩm có thân hình lý tưởng thích hợp cho các phòng hội thảo chuyên nghiệp, trong khi Zoombox lại được chỉ định dành cho trẻ nhỏ và lứa tuổi teen.
Nhưng cả hai sản phẩm có những điểm chung là giá hạ, thích hợp dùng trong gia đình và vô cùng cơ động.
*LED cách tân thế giới hình ảnh |
*Máy chiếu mini đèn chiếu LED |
*Máy chiếu đèn LED kết nối di động |
Zoombox rất dễ sử dụng, nó còn được tích hợp sẵn đầu DVD và một loa tương đối tốt. Bạn chỉ cần cắm vào ổ điện, tra đĩa DVD vào ổ và hướng Zoombox tới bức tường trắng trước mặt và bấm nút là xong. Bạn sẽ nhận được một hình ảnh có đường chéo 142 cm (55) ở khoảng cách trên 2 m.
Zoombox được trang bị các đầu vào RCA và đầu vào audio, cho phép bạn có thể kết nối với máy chơi game. Máy không có cổng VGA, vì vậy hầu như không có khả năng kết nối trực tiếp với PC.
Thiết kế của Zoombox không tồi. Ngoại hình tuy lớn nhưng không nặng, hoàn toàn có thể xách tay và độ cao thân máy có thể được nâng lên gấp đôi nhờ chân đế. Bạn có thể treo cả thân máy lên trần nhà để tiện việc trình chiếu. Tuy nhiên, hãy nhớ là bạn còn phải sử dụng ổ DVD trên nó thường xuyên. Nắp ổ DVD này được thiết kế cho phép đóng mở nhạy bén dễ dàng.
Tuy nhiên, với tầm giá chỉ 300 USD, sản phẩm của Hasbro hiển nhiên ẩn chứa các khiếm khuyết. Đó chính là độ phân giải 557x234 pixel thấp hơn nhiều so với các tín hiệu truyền hình tiêu chuẩn, đèn chiếu cho độ sáng yếu. Khi sử dụng, Zoombox yêu cầu căn phòng phải tối hoàn toàn. Sản phẩm không có nhiều chức năng điều chỉnh, màu sắc hơi ngả vàng và không khắc phục được; còn đèn chiếu chỉ duy trì được 1.000 giờ làm việc.
Nếu tài chính của bạn cho phép, hãy chuyển sang trang bị chiếc PocketProjector. Máy chiếu này cho khung hình sáng hơn, hình ảnh lớn hơn (khung hình 55 ở khoảng cách chưa đầy 1,5 m), với độ phân giải 800x600 pixel (tương tự độ phân giải màn hình máy tính) và màu sắc phong phú, tự nhiên hơn. Chỉ có điểm đáng phàn nàn là ở các góc và phép khung hình, hình ảnh có thể tối hơn ở trung tâm.
Do không được tích hợp sẵn đầu DVD và loa, nó không dễ dàng để sử dụng như Zoombox. Thay vào đó bạn được sở hữu nhiều lựa chọn kết nối hơn: cổng kết nối máy tính VGA, cổng RCA, S-video để kết nối với hầu hết nọi thiết bị, tuy nhiên, nếu muốn xem phim DVD, bạn cần chọn laptop tích hợp ổ DVD, hoặc trang bị thêm đầu DVD và bộ loa.
![]() |
Bề mặt của PocketProjector chỉ xấp xỉ khổ A6 và nặng 454 g. |
Công nghệ đèn chiếu LED cho phép máy làm việc mát mẻ vì toả ít nhiệt hơn. Do đó, nó quạt làm mát cũng chạy êm ả, bạn có thể treo máy trên tường mà không phải nghĩ ngợi vấn đề thông hơi.
Nếu muốn PocketProjector trình chiếu một cách thuận tiện, cơ động hơn, bạn có thể trang bị pin nạp lại giá 199 USD cho phép duy trì hoạt động của máy trong 2,5 giờ.
Đèn chiếu có tuổi thọ trên 10.000 giờ, tức là bạn có thể xem 5.000 bộ phim thời lượng 2 tiếng mới phải thay đèn chiếu. Nhà sản xuất đến từ xứ hoa anh đào cam đoan tuổi thọ đèn có thể dài hơn. Đèn LED không già bóng như đèn huỳnh quang nhưng có thể khả năng cho phép thay đổi độ sáng của nó cũng sẽ chậm dần theo thời gian.
Với những tính năng ưu việt trên, người dùng sẽ còn được gặp nhiều mẫu máy chiếu dùng đèn LED hơn trong tương lai không xa.
Quý III vừa qua cả Toshiba và Epson đều trình làng các mẫu máy chiếu dùng đèn LED. Riêng Toshiba còn tung ra mẫu máy chiếu có kích thước nhỏ bé hứa hẹn có thể tích hợp vào điện thoại di động. Cho nên, trong chúng ta, hẳn sẽ không ai ngạc nhiên khi vài năm tới, máy chiếu sẽ được tích hợp vào các máy tính xách tay hay một thiết bị nào tương tự.
T.B. (theo AP)