Cách làm trên ưu tiên áp dụng với người đi lao động ở nước ngoài. Theo đó, công dân gửi hồ sơ về Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an qua đường bưu điện. Nếu thủ tục đáp ứng quy định, hộ chiếu sẽ được nhân viên bưu điện mang đến giao tận nhà.
Bộ Công an đánh giá, việc giao nhận qua phương thức này tạo thuận lợi tối đa cho công dân. Bộ đang bàn bạc cùng tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, sớm ký kết biên bản thỏa thuận về vấn đề trên.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc đổi mới quy trình cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân đi làm việc ở nước ngoài đã được Bộ Công an triển khai nhiều tháng qua. Theo đó cơ quan chức năng căn cứ chứng minh thư nhân dân để cấp hộ chiếu mà không yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ nào khác. Ngoài việc nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công dân tùy theo hoàn cảnh, điều kiện có thể áp dụng cách sau: nộp trực tiếp tại công an tỉnh, thành phố; qua công ty xuất khẩu lao động hay mang đến Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Cùng với việc giảm thủ tục cho người xuất khẩu lao động, Bộ Công an cũng đưa ra nhiều đề xuất về việc cải tiến thủ tục cấp hộ chiếu, visa. Theo đó, quy trình cấp hộ chiếu cho công dân không còn có sự khác biệt với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Quy định phải có ý kiến cơ quan chủ quản, người thuộc diện KT3 tạm trú một năm trở lên mới được làm hộ chiếu đã bãi bỏ.
Người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh về nước trong thời gian 90 ngày được miễn thị thực, với điều kiện mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu ở nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng, kể từ ngày nhập cảnh; có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác còn giá trị...
Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đủ các điều kiện trên cũng được miễn thị thực.
Hoàng Khuê