Theo Cục Y tế dự phòng, năm 2013, số bệnh nhân viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở huyện vùng cao Ba Tơ giảm, chỉ còn 18 trường hợp. 3 tháng đầu năm nay mới xác định một người tái phát bệnh là ông Phạm Văn Trói.
Kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, gia đình ông Trói ở xã Ba Điền đang sử dụng gạo ủ từ mùa trước, nhiều hạt đã đổi màu sang vàng hoặc đen, có nhiễm vi nấm. Mặc dù chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm dày sừng da bàn tay bàn chân, nhưng việc người dân có tập quán và thường xuyên ăn gạo mốc nhiễm vi nấm là một trong những yếu tố gây bệnh.
Các chuyên gia y tế Viện Pasteur Nha Trang ghi nhận, người dân thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện vùng cao Ba Tơ, vẫn đang sử dụng gạo mốc nấu ăn hàng ngày - một tác nhân gây bệnh dày sừng. Ảnh: Trí Tín. |
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Theo đó, huyện Ba Tơ huy động các nguồn lực cung cấp gạo trắng cho người dân; tiếp tục đề xuất Chính phủ cung cấp gạo khi cần thiết, không để người dân sử dụng gạo mốc ăn hàng ngày.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ người dân vùng mắc bệnh thu hoạch, bảo quản thóc gạo, đặc biệt lưu ý phơi khô thóc trước khi cất giữ để phòng tránh nhiễm vi nấm mốc. Ngành y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và quản lý các trường hợp bệnh và người có nguy cơ mắc bệnh tại cộng đồng để có biện pháp can thiệp kịp thời. Tiếp tục hỗ trợ vitamin cho người dân vùng mắc bệnh.
Xã Ba Điền những năm qua lây lan hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay bàn chân. 250 người đã mắc bệnh, 24 người tử vong. Đầu tháng 3/2013, Bộ Y tế nhận định hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi là do độc tố vi nấm, chủ yếu là Aflatoxin, do ăn gạo cũ mốc trên cơ địa người bị thiếu vi chất.
Trí Tín