Đó là màn trình diễn của hai nhà ảo thuật tới từ Úc là Thommy Ten và Amélie van Tass tại chương trình America's Got Talent.
Thommy bước xuống sân khấu và yêu cầu giám khảo Howie Mandel gieo một con xúc xắc nhưng đừng cho nhà ảo thuật thấy.
Tiếp đến Howie được yêu cầu đặt bàn tay còn lại xòe ngửa ra phía trước (bàn tay còn lại che con xúc xắc để không ai thấy), nhà ảo thuật Thommy đặt tay mình phía trên tay vị giám khảo như thể đang dùng năng lực siêu nhiên kết nối với Howie vậy.
Trên sân khấu, Amélie đã đọc đúng số của con xúc xắc này. Đó chỉ là màn dạo đầu mà thôi, sau đó Amélie sẽ bịt mắt rồi ngồi trên một chiếc xích đu trên sân khấu, trong khi đó Thommy tiếp tục yêu cầu vị giám khảo nữ Mel B xáo trộn bộ bài rồi đưa cho Louis Tomlinson chọn 1 lá.
Nhà ảo thuật cũng không được biết lá bài này và chỉ yêu cầu cô đặt nó lên tay rồi úp nó lại bằng tay kia, lần này Amélie cũng đọc đúng lá bài 5 cơ. Màn ảo thuật cuối cùng thậm chí còn khó hơn khi nhà ảo thuật nam yêu cầu Heidi Klum chọn 1 tờ tiền bất kỳ của Simon.
Bằng một cách nào đó, Amélie đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu và hoàn toàn bịt mắt nhưng vẫn có thể đọc đúng số seri của tờ tiền này. Đây chính là màn ảo thuật khiến toàn bộ khán phòng cảm thấy vô cùng khó hiểu như thể có năng lực siêu hình ở đây vậy.