![]() |
|
Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đi cứu trợ nhân dân vùng lũ. Ảnh: PV |
Trong đó, Quảng Nam được hỗ trợ nhiều nhất với 11 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo; Thừa Thiên - Huế 5 tỷ đồng và 7.390 tấn gạo; Ninh Bình 3,3 tỷ đồng và 3.275 tấn gạo; Phú Yên 5 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo; Quảng Trị 1,7 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; Kon Tum 5 tỷ đồng và 500 tấn gạo.
Trong đợt này, một số tỉnh chỉ được hỗ trợ tiền để mua cây giống, khôi phục sản xuất, như Quảng Ngãi 7 tỷ đồng, Bình Định 9 tỷ đồng. Một số tỉnh chỉ được hỗ trợ gạo, như Thanh Hóa 3.000 tấn, Nghệ An 2.000 tấn, Hà Tĩnh 1.000 tấn, Quảng Bình 3.000 tấn.
So với đề nghị của các tỉnh, khoản tiền được chi viện thấp hơn nhiều. Riêng khoản gạo cứu đói thì tỉnh xin bao nhiêu, Chính phủ cấp bấy nhiêu. Ví dụ Thừa Thiên - Huế xin 50 tỷ đồng, nhưng chỉ được cấp 5 tỷ đồng, Quảng Nam xin 150 tỷ đồng thì được cấp 11 tỷ đồng.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, trong 7 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông thì có 5 cơn bão và 3 áp thấp trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Chúng đã để lại hậu quả là những trận lũ lớn lịch sử, nhấn chìm hàng triệu nhà dân suốt dọc từ Thanh Hóa đến Phú Yên.
Cả nước đã có 462 người chết và 33 người đến nay chưa tìm thấy xác. Hơn 9.900 nhôi nhà bị cuốn trôi, trên 718.000 nhà khác bị ngập và hư hại. Tổng diện tích thiệt hại ước tính 11.520 tỷ đồng.
Hồng Khánh
