![]() |
Năm Cam được tiếp xúc với luật sư dưới sự giám sát của một cảnh sát. |
Dưới sự dẫn dắt và tổ chức của “ông trùm”, các đệ tử như Lý Đắc Lung (Lý Đôi), Triệu Tô Hà (Tài Ngạn), Trần Quốc Dân, Nguyễn Văn Dương… từ những con bạc đều trở thành chủ sòng hoặc dẫn mối lành nghề. Các trò xóc đĩa, xập xám mang lại cho bọn chúng hàng trăm triệu đồng thu được từ những kẻ đam mê đỏ đen.
![]() |
Bị cáo Trần Lệ Nguyên. |
Trong số những con bạc có Trần Lệ Nguyên (nguyên giám đốc Công ty Kinh Đô). Với các loại máy rung và camera phục vụ đánh bạc của Năm Cam, tại sòng 122 đường Trần Hưng Đạo B, quận 5, TP HCM, chỉ sau 7 đêm, Trần Lệ Nguyên đã tiêu gọn số tiền 170.000 USD. Vị giám đốc này xin trả trước 200 triệu đồng. Số còn lại trả trong 10 tháng, mỗi tháng 10.000 USD. VKS đã truy tố bị cáo Trần Lệ Nguyên với tội danh đánh bạc theo điểm a, b khoản 2 điều 248 BLHS, mức án từ 2 đến 7 năm.
Sau khi nghe phần cáo trạng này, ông già bán vé số và cậu bé đánh giày ngồi ngoài sân toà án nhẩm tính rồi kết luận rằng: “Mình có làm việc cần mẫn cả đời cũng không kiếm đủ số tiền cho 1 đêm chơi bài của ông Kinh Đô”.
Về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Trương Hiền Bảo và Lưu Hồng Lâm, cáo trạng của VKS nhận định: "Thấy có nhiều con bạc tụ tập tại các quán cà phê, Bảo "Thái Tử" đã cậy nhờ thế lực của cha mình là Năm Cam để thu hút, tổ chức các con bạc đến cá độ và đánh bài ăn tiền. Để tránh bị kiểm tra, Bảo chỉ thuê các quán cà phê từ 10h đến17h hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm. Đồ ăn phục vụ cho các con bạc được chuyển đến từ nhà hàng Ra Khơi của Năm Cam. Hiện địa điểm nhà hàng này đã bị đập bỏ, giao cho Công ty Thương mại TP HCM quản lý".
![]() |
Các bị cáo được tháo còng. |
Tại điểm cá độ bóng đá 11 Thi Sách, quận 1, và 196 Trần Bình Trọng, quận 5, Bảo đã tổ chức độ khoảng 50 trận, mỗi trận 5-30 triệu đồng. Các giải mà Bảo ưa thích là giải bóng đá ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Italy và thường bắt những đội mà hắn sùng bái như MU, Juventus, dù những đội này nhiều lần khiến hắn thua liểng xiểng. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Bảo 71 lượng vàng; gần 700 triệu đồng; một ôtô Landcruiser; điện thoại di động, tivi và đầu tivi cáp.
Ngoài con trai của ông trùm, nhiều đối tượng khác cũng được Năm Cam bảo kê cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc như Châu Đức Nghĩa, Hồ Việt Sử, Phạm Minh Tâm, Huỳnh Phú Hải, Trần Tuấn Anh… hay hoạt động tổ chức phường đá gà, thu tiền xâu của Châu Phát Lai Anh, Hứa Văn Em, Hồ Văn Nhị.
Để các sòng bài hoạt động tốt, các chân rết của Năm Cam đã chi cho các hộ dân xung quanh 20.000 đồng/ngày. Riêng ở hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, quận 8, tám hộ dân đã nhận số tiền 2.900.000 đồng từ Nguyễn Văn Sy và Đoàn Minh Chánh.
Cuối buổi sáng nay, chủ tọa phiên tòa Bùi Hoàng Danh cho biết, một số luật sư có đề nghị được chuyển phần xét xử hành vi đưa và nhận hối lộ xuống sau cùng hoặc gần cuối. Tuy nhiên, do lịch xét hỏi đã được sắp xếp nên không thể thay đổi. Còn những yêu cầu khác, như luật sư xin vắng mặt trong những phần xét xử không liên quan và việc xin bổ sung thêm thư ký cho các luật sư tham gia phần xét hỏi thì được HĐXX chấp nhận.
Sáng thứ hai, công tố viên sẽ bắt đầu công bố phần 5 của cáo trạng “Các vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ - tội về chức vụ có liên quan đến hành vi phạm tội và chạy tội cho Năm Cam”.
Bài và ảnh: Hoài Thương - Bùi Đương