Kích thước 8,4x5,9x2,4 cm và nặng 184 g, PowerShot SD110 được bảo vệ bởi lớp vỏ thép không gỉ. Thân máy không hề có bất kỳ đường nét tạo dáng nào. Nút bấm chụp nằm gọn trong vòng xoay điều khiển zoom quang, đèn chỉ báo nguồn và nút bật/tắt nguồn nằm hơi chìm vào thân máy. Ống kính có độ zoom 2x (tiêu cự tương đương 35-70 mm của máy dùng phim 35 mm) và không có hệ thống ổn định hình ảnh.
Màn hình LCD 1,5 inch có tính năng điều chỉnh độ sáng, hiển thị tốt dưới ánh nắng mặt trời nên thường được chọn để ngắm ảnh thay cho khe ngắm quang học. Khe ngắm không có nút điều chỉnh diop và chỉ hiển thị được khoảng 90% hình ảnh thực của đối tượng.
Cách bố trí các nút điều khiển phía sau cũng khá lạ mắt. Nút điều chỉnh hướng trên màn hình và lựa chọn chế độ chụp không có nút chọn (SELECT) ở giữa như nhiều máy khác, thay vào đó, nút này nằm ở dưới màn hình (ngoài cùng bên trái). Nút in/gửi ảnh nằm ngay trên nút điều chỉnh hướng, cho phép kết nối trực tiếp với máy in hỗ trợ tính năng PictBridge để in ảnh hoặc gửi ảnh sang máy tính.
Các tùy chọn thiết lập thông số và chế độ chụp được tiếp cận thông qua 2 nút khác nhau. Nút Function cho phép truy cập tới tùy chọn bù trừ độ phơi sáng, cân bằng trắng, độ nhạy sáng, hiệu ứng màu, độ nén ảnh và độ phân giải. Nút Menu cho phép truy cập các tùy chọn khác khi máy đang ở chế độ chụp và quay video. chế độ preview, nó cho phép lựa chọn tính năng bảo vệ ảnh, xoay ảnh, hiển thị dưới dạng slide show và thiết lập lệnh in. Nút Display có chức năng bật và tắt màn hình, hiển thị các thông số khi chụp.
SD110 không có nhiều tính năng song có lẽ như vậy lại hóa hay đối với những người sử dụng không am hiểu lắm về nhiếp ảnh. Ống kính tiêu cự 35-70 mm (tương đương tiêu cự của máy dùng phim 35 mm) chỉ phù hợp với khung hình nhỏ và chỉ có thể lấy nét được vật thể cách 10 cm ở chế độ chụp cận cảnh. Máy không có các chế độ chụp thiết lập sẵn, chẳng hạn như chế độ Thể thao, ngoại trừ chế độ Long Shutter dành cho những cảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Bạn cũng không thể (mà cũng có thể nói là không phải) chọn chế độ chụp ưu tiên khẩu độ, tốc độ trập, độ phơi sáng hay lấy nét bằng tay nhưng có thể chọn chức năng chụp bù trừ độ phơi sáng, độ nhạy sáng, điều chỉnh cân bằng trắng, kích hoạt đèn flash, ghép nhiều ảnh nhỏ thành ảnh toàn cảnh lớn trên màn hình LCD. SD110 chỉ có một vài hiệu ứng đặc biệt để bạn tăng thêm tính nghệ thuật cho ảnh, trong đó có hiệu ứng Vivid Color (cho độ bão hòa màu chuẩn hơn), Neutral (giúp giảm độ tương phản và độ bão hòa màu), Low Sharpening, giả cổ và đen trắng.
Chế độ lấy nét đa điểm (9 điểm) trợ sáng của SD110 rất lý thú. Khi chọn chế độ này, máy sẽ đoán vùng trung tâm mà người chụp thích nhất. Và khi bạn khẽ nhả ngón tay trỏ khỏi nút bấm chụp (nhưng chưa nhả hoàn toàn), SD110 sẽ hiển thị trên màn hình những hộp màu xanh lá cây để cho bạn thấy những vùng sẽ được ưu tiên lấy nét (sẽ có độ nét cao nhất). Nếu không thích dùng chế độ lấy nét đa điểm, bạn có thể chọn chế độ lấy nét ưu tiên trung tâm hoặc tự động.
Một tính năng đáng chú ý khác nữa là tự xoay hình. Mỗi khi bạn ngắm chụp một đối tượng, SD110 sẽ tự quyết định nên chụp theo chiều ngang hay chiều dọc màn hình, sau đó sẽ hiển thị hình ảnh theo chiều đã chọn ở chế độ xem lại. Bạn có thể quay video (định dạng AVI) kèm âm thanh với thời lượng 30 giây ở độ phân giải 640 x 480 pixel hay 3 phút ở độ phân giải 320 x 240 pixel. Máy cũng ghi memo giọng nói với thời lượng 60 giây kèm theo mỗi ảnh tĩnh. Người sử dụng có thể chọn 3 kích thước nén JPEG khác nhau. Ngoài định dạng JPEG, SD110 không hỗ trợ định dạng ảnh tĩnh nào khác.
Nếu bạn là một tay chụp ảnh nghiệp dư thì khả năng hoạt động tổng thể của SD110 không có gì phải phàn nàn. Thời gian khởi động của máy là 3,7 giây, thời gian chờ giữa 2 lần chụp là 1,6 giây (4,96 giây nếu dùng đèn flash).
Với những cảnh chụp có độ tương phản cao, máy lấy nét đủ nhanh (thời gian trễ cửa trập là 0,8 giây), nhưng đối với những đối tượng có độ tương phản thấp thì thời gian trễ lên tới 1,9 giây, ngay cả khi có sự trợ giúp của đèn trợ sáng lấy nét. Giống như các máy ảnh dòng PowerShot khác, SD110 có chế độ chụp Quick Shot cho phép máy tạm tắt màn hình LCD để giảm thời gian trễ cửa trập xuống còn 0,4 giây. chế độ chụp liên tiếp, máy có thể chụp 8 ảnh ở độ phân giải tối đa với tốc độ 4,24 khung hình/giây hoặc 107 kiểu trong 60 giây ở độ phân giải 640 x 480 pixel.
Pin của máy hoạt động khá lâu, cho phép chụp 482 kiểu ảnh sau mỗi lần sạc hay 100 phút nếu xem lại liên tục. Nếu sử dụng đèn flash thì số lượng ảnh giảm một nửa. Đèn flash hoạt động trong khoảng 47-300 cm ở chế độ chụp góc rộng, 47- 200 cm ở chế độ chụp tele, 27,94-45,72 cm ở chế độ chụp cận cảnh.
Thông số kỹ thuật |
Cảm biến ảnh: CCD, 3,2 triệu điểm ảnh thực Độ phân giải tối đa: 2.048x1.536 pixel Tiêu cự: 10-47 cm (góc rộng); 23-47 cm (tele) Độ mở: f/2,8-f/3,9 Chế độ flash: tự động, bật, tắt, khử mắt đỏ, chậm Thời gian trập: 15-1/1.500 giây ISO: 50, 100, 200, 400, tự động Thẻ nhớ: SD 16 MB Ngõ xuất video: NTSC, PAL Chụp hẹn giờ: 2-10 giây |
Chất lượng hình ảnh của SD110 rất tốt. chế độ lấy nét tự động trong điều kiện ánh sáng mạnh và bóng tối, ảnh không mất chi tiết, giàu màu sắc, độ bão hòa cao. Mặc dù cảm biến ảnh của SD110 có 3,2 triệu điểm ảnh, song chất lượng ảnh có thể nói là tương đương với nhiều máy trang bị cảm biến 4 triệu pixel. Tuy nhiên, ảnh vẫn bị hiện tượng viền tím khi chụp trong điều kiện ánh sáng mạnh. Các tông màu tươi có xu hướng chuyển sang màu vàng nhạt. Chức năng cân bằng trắng hoạt động tốt, chỉ có điều ở chế độ tự động máy xử lý không hiệu quả ánh sáng mạnh.
chế độ chụp đêm, SD110 vẫn lấy nét và điều chỉnh độ phơi sáng tốt. Ảnh chụp đêm có màu sắc trung thực. Máy có thời gian trập tối đa là 15 giây nên có thể cho ra những bức ảnh có độ sáng tốt kể cả trong môi trường thiếu sáng. Nhiễu xuất hiện rất ít ở độ nhạy sáng 50 và 100 song trở nên rõ ở chỉ số 200. Hiện tượng quang sai màu có xuất hiện, nhưng rất ít và tình trạng các đường thẳng ở viền ảnh bị bẻ cong chỉ ở mức thấp (tỷ lệ là 0,6% số ảnh chụp).
Giá bán thấp nhất: 180 USD
Việt Linh