Phiên bản dòng S này được Canon giới thiệu trong đợt ra đòn tổng lực ngày 22/8. Với S80, Canon lần đầu tiên thiết kế bánh xe điều khiển đa năng theo đúng phong cách của dòng máy EOS - cho phép truy cập nhanh vào menu và các chế độ chụp, cũng như lướt nhanh qua các ảnh ở chế độ xem lại. Các tính năng cao cấp đáng chú ý khác bao gồm: chức năng hiển thị histogram trong thời gian thực, vùng lấy nét/phơi sáng tự động được thiết kế theo kiểu FlexiZone - các điểm lấy nét có thể di chuyển tự do và chế độ lấy nét bù trừ (chụp 3-5 kiểu ảnh có độ nét khác nhau của cùng một đối tượng để bạn chọn kiểu có độ nét ưng ý nhất).
Ống kính tiêu cự 28-100 mm (độ zoom quang học 3,6x), độ mở f2,8-f5,3 được cấu tạo từ 8 thấu kính có chỉ số khúc xạ cao chia làm 7 nhóm, trong đó có 2 thấu kính aspheric, cho phép tăng góc mở của ống kính lên rất nhiều mà không phải tăng kích thước camera. Dải tiêu cự còn có thể mở rộng đến 22,4-200 mm nếu lắp thêm ống kính chuyển đổi góc rộng và tele.
![]() |
Khi lắp thêm ống kính chuyển đổi góc rộng. |
Được trang bị cảm biến ảnh có độ phân giải hiệu dụng 8 Megapixel, S80 cho phép bạn có được những bức ảnh in ở khổ giấy A3. Chip xử lý hình ảnh cao cấp của Canon - Digic II - cũng được tích hợp vào S80 để tăng tốc độ đáp ứng, đồng thời nâng cao chất lượng hình ảnh. Tốc độ lấy nét tự động của S80 nhanh hơn các phiên bản trước trong dòng S tới 20%, đồng thời khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng yếu đã mạnh hơn nhiều. Chip Digic II cho phép S80 chụp liên tiếp với tốc độ 1,8 hình/giây, và hỗ trợ kiểu lấy nét tự động 9 điểm thông minh giúp lấy nét chính xác kể cả khi đối tượng không nằm giữa khung hình.
Đặc biệt, chế độ lấy nét/phơi sáng tự động tâm điểm FlexiZone cho phép di chuyển điểm lấy nét đến bất kỳ chỗ nào trong vùng lấy nét tự động để chọn đối tượng làm chuẩn để điều chỉnh độ phơi sáng của toàn ảnh theo đối tượng được chọn. Nếu không thích, bạn có thể lựa chọn chế độ điều chỉnh lấy nét bằng tay.
*Canon ra đòn tổng lực |
*Olympus phản công |
Màn hình TFT LCD 2,5 inch có độ phân giải 115.000 pixel, trông khá lớn so với kích thước của S80. Với màn hình rộng như thế này, người sử dụng sẽ cảm thấy rất thoải mái khi ngắm chụp. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình tới 15 mức và sử dụng chức năng Quick Bright để tăng nhanh độ sáng của màn hình khi chụp ngoài trời nắng. Histogram trong thời gian thực được hiển thị lên trên màn hình để người chụp có thể đánh giá độ phơi sáng dễ dàng hơn khi sáng tác.
![]() |
tư thế đóng máy. |
Giao diện người sử dụng của S80 được thiết kế khác hẳn với các phiên bản trước, dễ hiểu hơn và cho phép truy xuất nhanh hơn. Bánh xe điều khiển đa năng cho phép truy cập nhanh vào menu và các chức năng chụp cũng như "nhảy" nhanh tới các kiểu ảnh khi xem lại. Thay vì nằm ở trên đỉnh, bánh xe điều khiển lại nằm ở bên sườn phải thân máy - cho phép người chụp nhìn thấy dễ hơn khi ngắm chụp. Ngoài chức năng gửi và in ảnh, nút Print/Share có thể nhận thêm một chức năng chụp ảnh hoặc quay video nữa do người sử dụng gán cho.
chế độ xem lại, bạn có thể "nhảy" tới kiểu ảnh đầu tiên của một thư mục bất kỳ thay vì thư mục như nhiều máy ảnh khác, nhờ đó có thể giảm thời gian đáng kể so với các máy ảnh không được hỗ trợ chức năng này. Bạn có lập trình trước để máy tạo ra thư mục theo một tiêu chí nào đó, chẳng hạn như theo tuần. Mỗi thư mục có thể chứa tới 2.000 ảnh. Máy cũng cho phép lưu trữ ảnh ở định dạng RAW.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 104x57x39 mm Khối lượng: 225 g Cảm biến: 8 triệu điểm ảnh hiệu dụng Ống kính: 28-100 mm, f2,8-5,3 Zoom số: 4x Chế độ lấy nét: 9 điểm thông minh, tâm điểm, đo lường sự tương phản, chỉnh tay, bù trừ độ nét Chụp cận cảnh: 4cm Đo sáng: ma trận, ưu tiên trung tâm, tâm điểm ISO: tự động, 50, 100, 200, 400 Tốc độ chụp: 1/2.000-15 giây Hiệu ứng màu: giả cổ, đen trắng, sống động, trung tính, kẻ chì, My Colour, chỉnh tay Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn flash, dưới nước, chỉnh tay Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức, đồng bộ chậm Khe ngắm: quang học Kết nối: USB Thẻ nhớ: SD, MMC Hỗ trợ chuẩn in: PictBridge, Exif, PIM III, DPOF |
S80 có 21 chế độ cảnh chụp trong đó có 9 chế độ cảnh chụp đặc biệt, cùng với chế độ chỉnh tay hoàn toàn và chụp dưới nước (khi sử dụng vỏ chống nước đi kèm). Đáng chú ý nhất trong số các chế độ cảnh chụp lập trình sẵn là pháo hoa, trẻ em, hoa lá, ghép tranh toàn cảnh. Ngoài chế độ phơi sáng chỉnh tay, máy còn có chế độ chụp ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp.
Chức năng My Colours (thực chất là tập hợp các hiệu ứng màu) được truy xuất thông qua bánh xe điều khiển - giúp tạo ra những kiểu ảnh nghệ thuật. Các hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như Color Swap và Custom Colors (cho phép người sử dụng chọn độ cân bằng màu của một kiểu ảnh bất kỳ) có thể được thực hiện ngay trên máy và hiện lên màn hình cả khi chụp và quay video. Trước đây, các hiệu ứng này chỉ có thể thực hiện bằng phần mềm trên máy tính.
![]() |
Bộ vỏ chống nước của S80. |
chế độ chụp liên tiếp, tốc độ chụp của S80 là 1,8 hình/giây với số lượng không hạn chế (cho đến khi đầy thẻ nhớ). Máy còn có chế độ chụp Timelapse (chụp một quá trình, cứ sau một khoảng thời gian nào đó thì máy tự động chụp một kiểu) rất hữu ích khi chụp những cảnh như hoa nở, mây trôi. Thời gian chờ ở chế độ này có thể kéo dài từ 1 tới 60 phút và số lượng ảnh chụp được có thể đạt con số 100.
S80 có nhiều tùy chọn ở chế độ quay video. Trong khi đa số máy ảnh hiện nay chỉ quay video ở độ phân giải 640x480 pixel (VGA) thì với S80 bạn có thể quay ở độ phân giải 1.024x768 pixel (15 hình/giây) - nhờ tốc độ xử lý nhanh của chip xử lý hình ảnh Digic II. Muốn đạt tốc độ 30 hình/giây, bạn phải chọn quay ở độ phân giải VGA hoặc QVGA.
Canon chưa tiết lộ thời gian bán ra S80, nhưng hãng cho biết giá bán dự kiến là 550 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)