"Giá rẻ hơn chưa chắc kém hơn". Câu nói này đúng trong trường hợp của A510, phiên bản được coi là "đàn em" của A520. Được bán với giá thấp hơn 50 USD và sở hữu cảm biến ảnh ít hơn 800.000 điểm ảnh so với A520, song máy ảnh 3,2 Megapixel này lại cho ra những bức ảnh tốt hơn và có tốc độ đáp ứng nhanh hơn. Được sản xuất để thay thế cho PowerShot A75, máy nhỏ hơn và nhẹ hơn so với "tiền bối" của mình. Được bán với giá 149 USD, A510 có đầy đủ các chế độ tự động dành cho những người mới biết chụp, nhưng cũng có nhiều chế độ chỉnh tay dành cho những nhiếp ảnh gia muốn thể hiện sự sáng tạo và muốn tìm một máy ảnh bình dân để thay thế cho những máy dSRL trong những tình huống chụp giải trí.
A510 có thiết kế khá giống với những người họ hàng trong gia đình A, nhỏ nhẹ hơn A85 nhưng có cấu tạo bề ngoài gần như tương tự như loại máy này. Thân máy hầu hết được làm từ kim loại, với tay cầm bằng loại nhựa cao cấp chứa đựng bên trong là 2 viên pin AA khiến máy có trọng lượng vừa phải. Mặc dù không phải là một máy ảnh bỏ túi nhưng phiên bản 3,2 "chấm" này cũng khá nhỏ gọn.
Tính năng của A510 gần như tương tự với máy ảnh 4 "mê" A520, ngoại trừ một vài khác biệt nhỏ. Thứ nhất, A520 có zoom số 3,6x, trong khi A510 có zoom số 3,2x. Thứ hai, tốc độ chụp liên tiếp của A510 cao hơn hẳn so với "đàn anh". Giống như A520, máy ảnh này có được lợi thế cạnh tranh nhờ sở hữu đầy đủ các chế độ phơi sáng, từ tự động, lập trình cho đến chỉnh tay.
Nhỏ hơn 13% và nhẹ hơn 10% so với A75, PowerShot A510 vẫn được trang bị ống kính 35-140 mm tính theo máy dùng phim 35 mm, tương đương độ zoom 4x. Được chế tạo theo một công nghệ hoàn toàn mới so với ống kính của các máy ảnh ra đời trước, ống kính có 7 nhóm thấu kính, trong đó có 2 thấu kính aspheric - giúp làm giảm hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Để thu nhỏ kích thước thân máy của A510, các kỹ sư thiết kế của Canon đã chọn thẻ nhớ SD làm thẻ nhớ của A510. Màn hình LCD của máy có kích thước đường chéo 1,8 inch, độ phân giải 115.000 pixel. Máy dùng chip xử lý ảnh Digic (Digital Imaging Integrated Circuit) cao cấp của Canon, nổi tiếng với khả năng tái hiện màu sắc chính xác và khử nhiễu tốt. Không giống như nhiều loại chip xử lý ảnh khác, Digic kết hợp chức năng xử lý ảnh và điều khiển máy vào một chip, giúp giảm thời gian đáp ứng của màn hình cũng như thời gian ghi ảnh vào bộ nhớ, đồng thời làm giảm mức tiêu thụ nguồn (kéo dài thời gian sử dụng pin). Đặc biệt, do được thiết kế dành riêng cho máy ảnh số, nên ngoài khả năng xử lý ảnh JPEG, Digic còn có thể điều khiển các bộ phận như thẻ nhớ, màn hình, hệ thống phơi sáng tự động, hệ thống lấy nét tự động, hệ thống cân bằng trắng tự động và nhiều chức năng khác.
![]() |
A510 có đèn flash ngoài, có thể gắn ngang với thân máy, cho phép mở rộng tầm chiếu sáng lên hơn 9 m. |
Chỉ dùng 2 pin cỡ AA, song A510 cho phép chụp tới 300 kiểu ảnh ở chế độ bật màn hình, tương đương với số ảnh mà các máy sử dụng 4 pin AA ra đời trước chụp được. Điều này có được là nhờ thành công của các kỹ sư của Canon trong việc cải tiến các bộ phận chính và vi mạch điện tử của máy theo hướng giảm mức tiêu thụ điện của chúng.
Giống như A75, A510 có hệ thống lấy nét tự động 9 điểm thông minh (AiAF) và chế độ lấy nét tự động. chế độ chụp cận cảnh, máy có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 5 cm. Bạn sẽ cảm thấy thích chế độ phơi sáng ưu tiên tốc độ chụp và ưu tiên độ mở ống kính của A610, cho phép thay đổi cả thông số bù trừ độ phơi sáng và độ sáng của đèn flash. Máy có chế độ phơi sáng chỉnh tay hoàn toàn, với tốc độ chụp có thể chọn từ 15 tới 1/2.000 giây và độ mở ống kính từ f2,6 đến f8. Nếu mới biết sử dụng, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với chế độ phơi sáng tự động và lập trình. A510 có 19 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn, trong đó có 6 chế độ đặc biệt dành cho các tình huống chụp hoa lá, tuyết, trẻ em & vật nuôi, pháo hoa, ghép toàn cảnh và chụp tốc độ chậm.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 91x64x38 mm Khối lượng: 180 g Cảm biến ảnh: CCD, 3,2 triệu điểm ảnh hiệu dụng Chế độ lấy nét: tự động, chỉnh tay Mức chất lượng ảnh: Super Fine, Fine, Normal Quay video: AVI, 640x480, 320x 240, 160x120 pixel kèm âm thanh Chế độ cảnh chụp: 19 Kiểu đo sáng: ma trận, tâm điểm, ưu tiên trung tâm ISO: 50, 100, 200, 400 Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, trời mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, chỉnh tay Hỗ trợ PictBridge: có Khe ngắm quang: có Hiệu ứng màu: giả cổ, đen trắng, sống động, nét chì, trung tính Chế độ đèn flash: tự động, đồng bộ chậm, khử mắt đỏ, tăng độ sáng theo độ zoom Kết nối: USB Thẻ nhớ: Secure Digital |
Khả năng chụp liên tiếp của A510 khá tốt. Trong thời gian hơn 5 giây một chút, bạn có thể chụp được 11 khung hình ở độ phân giải cao nhất (2,2 hình/giây), so với 7 ảnh của A520 với cùng thời gian và độ phân giải. Nếu chọn độ phân giải thấp nhất, máy có thể chụp tới 103 kiểu trong 55 giây.
Ảnh của A510 có độ nét cao, màu sắc chuẩn, độ bão hoà màu tốt và hiếm khi bị hiện tượng viền tím khi chụp những cảnh có độ tương phản ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, hệ thống phơi sáng có xu hướng làm mất chi tiết trong những vùng ảnh tối.
Các tông màu tươi được táih hiện khá trung thực, độ bão hoà màu tương đối chuẩn. Tuy nhiên, hệ thống phơi sáng thường tạo ra các tông màu ấm khi chụp với đèn flash, mặc dù hiện tượng này không xuất hiện ở chế độ cân bằng trắng tự động. Nhiễu xuất hiện rất ít ở độ nhạy sáng ISO 50 và chấp nhận được ở ISO 400.
Việt Linh (theo Cnet)