Ngày 22/8, Canon đã cho ra mắt SD450 (còn gọi là IXUS 55) cùng với 8 máy ảnh khác trong đợt ra đòn tổng lực của mình. Máy khá nhỏ gọn với kích thước 86x54x22 mm và khối lượng 140 g, sử dụng cảm biến ảnh CCD 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng.
Ống kính 35-105 mm, được cấu tạo từ 6 thành phần thấu kính chia làm 5 nhóm trong đó có hai thấu kính aspheric có chỉ số khúc xạ cực lớn, có độ zoom quang 3x và độ mở f2,8-f4,9. Sự có mặt của hai thấu kính aspheric giúp ống kính tái hiện hình ảnh sắc nét, màu sắc chuẩn và có độ tương phản cao. Để tăng thêm vẻ đẹp cho SD450, Canon đặt một vòng kim loại bao quanh ống kính.
Màn hình LCD 2,5 inch có độ phân giải 115.000 pixel, mang đến góc nhìn khá rộng ở chế độ xem lại và cho phép điều chỉnh độ sáng tới 15 mức. Khe ngắm quang học có thể được chọn khi bạn muốn tắt màn hình để tiết kiệm pin.
Chip xử lý ảnh Digic II - nổi tiếng về khả năng tái hiện màu sắc và độ phân giải ảnh - giúp giảm đáng kể tốc độ đáp ứng cho SD450. Với chế độ lấy nét tự động 9 điểm AiAF, máy có thể lấy nét nhanh và chính xác cho dù đối tượng không nằm giữa khung hình. Hệ thống đo sáng hoạt động theo 3 chế độ: tâm điểm, ưu tiên trung tâm và ma trận. Độ nhạy sáng có thể chọn từ ISO 50, 100, 200, 400 cho đến tự động. Chức năng giảm nhiễu tự động kích hoạt khi tốc độ chụp nhỏ hơn 1,3 giây. chế độ chụp liên tiếp, máy có thể chụp không giới hạn số lượng (cho đến khi đầy bộ nhớ) với tốc độ 2,1 hình/giây.
SD450 có đầy đủ các chế độ phơi sáng tự động, lập trình chế độ chỉnh tay. Máy chỉ có 10 chế độ cảnh chụp, nhưng trong đó có nhiều chế độ cảnh chụp hay, như chụp dưới nước, ghép toàn cảnh, hoa lá, pháo hoa, trẻ em & vật nuôi. Để có thể chụp dưới nước, bạn phải sử dụng bao đựng chống nước AW-DC50. chế độ này, máy sẽ tự động điều chỉnh các thông số cân bằng trắng cho phù hợp với môi trường dưới nước, đảm bảo tái hiện trung thực màu sắc đồng thời ngăn chặn được xu hướng ngả sang màu xanh dương.
![]() |
Bộ vỏ chống nước. |
My Colour là một chế độ đặc biệt dành cho những người muốn thể hiện khả năng sáng tạo, cho phép bạn tự thiết lập 9 chế độ cảnh chụp theo ý muốn. Các hiệu ứng đặc biệt gồm Color Swap và Custom Color, cho phép lựa chọn độ cân bằng màu trong mỗi lần chụp, có thể được thực hiện ngay trên camera. Kết quả của mỗi lần lựa chọn sẽ được hiển thị ngay trên màn hình trong khi chụp ảnh và quay video. Trước đây, những hiệu ứng này chỉ có thể thực hiện được trên máy tính nhờ những phần mềm đặc biệt.
Thông số kỹ thuật |
Chế độ lấy nét: tự động 1 điểm, tự động 9 điểm AiAF Kiểu lấy nét: đo lường sự tương phản TTL Mức nén: Super Fine, Fine, Normal Chụp cận cảnh: 3 cm Tốc độ chụp: 15-1/1.500 giây Cân bằng trắng: tự động, chỉnh tay, trời nắng, trời mây, đèn huỳnh quang, đèn nóng sáng Chế độ màu: sống động, trung tính, kẻ chì, giả cổ, đen trắng, My Colour Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ, đồng bộ chậm Đèn flash ngoài: có Kết nối: USB Thẻ nhớ: SD, MMC Khe ngắm: quang học Pin: Lithium-Ion Giá bán: 399 USD |
SD450 còn được trang bị chip cảm biến định hướng thông minh, có thể nhận ra khi nào camera được xoay từ chiều ngang sang chiều dọc và tự động xoay những ảnh lưu trữ trong bộ nhớ sao cho chúng luôn được hiển thị theo chiều ngang ở chế độ xem lại.
Các tùy chọn trong giao diện người sử dụng cũng được cải tiến hoặc bổ sung, chẳng hạn như chức năng đặt giờ quốc tế, biểu tượng bằng ảnh động và chức năng cảnh báo rung. Menu có thể được hiển thị bằng 22 thứ tiếng.
chế độ quay video, SD450 có thể ghi hình ở độ phân giải VGA, QVGA với tốc độ 15 hoặc 30 hình/giây. Tốc độ quay có thể lên tới 60 hình/giây và bạn có thể xem lại ở tốc độ chậm hơn. Máy có thể quay phim liên tục cho đến khi dung lượng của đoạn phim đạt 1 GB hay 60 phút. Zoom số, các hiệu ứng màu có thể được sử dụng trong khi quay phim để phóng to hình ảnh và tạo hiệu ứng nghệ thuật. Chế độ Compact Movie (độ phân giải 160x120 pixel, tốc độ 15 hình/giây) nên được chọn nếu người sử dụng muốn chia sẻ những đoạn phim của mình qua email.
Việt Linh (theo Dpreview)