
Kích thước 87x57x28 mm và nặng 230g khi có pin và thẻ nhớ, IXUS 430 (còn gọi là PowerShot S430) trông chắc chắn với lớp vỏ làm bằng hợp kim và inox. Các nút điều khiển được bố trí hợp lý và rất dễ tác nghiệp. Trên đỉnh của máy có hai jack cắm cho microphone và loa, một đèn LED hiển thị trạng thái nguồn, một cần điều chỉnh zoom bao quanh nút chụp, một nút on/off có cấu tạo lõm xuống để giảm thiểu nguy cơ bấm nhầm.
Có 4 nút dưới màn hình LCD bao gồm: một nút Function để truy nhập vào menu cho các điều chỉnh bù phơi sáng, cân bằng trắng, độ nhạy sáng ISO, hiệu ứng màu, mức nén và độ phân giải, một nút Menu để truy nhập hệ thống trình đơn. Nút Set cho phép xác nhận lựa chọn và nút Display để tắt màn hình LCD hoặc hiển thị các thiết lập hiện tại.

Ống kính có độ zoom quang 3x, tiêu cự 36-108 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm) có thể lấy nét tự động từ khoảng cách 5,1 cm đến vô cực. Mặc dù máy không có chế độ ưu tiêu độ mở hay tốc độ trập và chỉnh tay phơi sáng nhưng bạn có thể thiết lập cân bằng trắng, độ nhạy sáng (từ ISO 50 đến ISO 400), kiểu đo sáng, chế độ phơi sáng lâu (lên đến 15 giây).
Ống ngắm hiển thị 80% cảnh chụp và không hỗ trợ chỉnh sai ảnh. Màn hình LCD 1,5 inch tương đối nhỏ nhưng hiển thị được 100% cảnh chụp và rất dễ nhìn kể cả khi dưói ánh sáng mạnh.
Nhưng điều tệ nhất là IXUS 430 không có bất cứ chế độ cảnh chụp nào, vì thế không có các thiết lập sẵn cho các cảnh chụp thông dụng như thể thao và chân dung. Bạn chỉ có thể lựa chọn chế độ cận cảnh và chế độ đồng bộ chậm của đèn flash cho chụp ban đêm.

IXUS 430 sử dụng thuật toán tự động lấy nét 9 điểm lựa chọn - ngay cả khi điểm lấy nét không nằm ở trung tâm của ảnh thì vùng lấy nét vẫn được hiển thị xanh trên màn hình. Ngoài ra máy có khả năng xác định chiều ảnh được chụp là phong cảnh hay chân dung để tự động xoay phù hợp khi bạn xem lại. Các hiệu ứng màu gồm có sắc nét thấp, giả cổ và đen trắng. Ảnh có thể được lưu ở một trong 3 mức nén JPEG. Bạn cũng có thể quay phim không tiếng (320x240 pixel hoặc 160x120 pixel) và ghi âm trong thời gian 60 giây.
|
Thông số kỹ thuật |
|
Kích thước: 87x57x28 mm |
Thời gian từ khi bật máy đến khi chụp được bức ảnh đầu tiên là 5 giây, thời gian dừng giữa hai lần chụp là 1,8 giây khi không có flash và 4,6 giây khi có flash. Thời gian trễ màn trập là 0,8 giây, khi sử dụng chế độ chụp nhanh ( LCD không hiển thị trong khi lấy nét tự động) thì thời gian này còn 0,4 giây. Dưới ánh sáng kém kể cả khi có đèn hỗ trợ canh nét tự động thì thời gian trễ màn trập lên đến 1,8 giây..
IXUS 430 có hai chế độ chụp liên tiếp theo tốc độ: nhanh và chậm. Bạn có thể chụp được 5 bức ảnh có độ phân giải cao nhất trong 3 giây ở chế độ chậm, hoặc 132 bức ảnh có độ phân giải thấp nhất trong khoảng 1 phút với chế độ nhanh.

Chất lượng hình ảnh của IXUS 430 rất tốt với độ phơi sáng hợp lý, màu sắc trung thực. Tông màu sáng rất sống động tuy đôi khi có hơi ngả sang ấm. Dưới ánh sáng đèn sợi đốt chế độ cân bằng trắng tự động có xu hướng đưa ảnh ngả sang tông màu cam, tuy nhiên bạn có thể loại trừ hiện tượng này bằng lựa chọn chế độ cân bằng trắng cho đèn sợi đốt.
Độ sắc nét của ảnh cũng ở mức xuất sắc so với các máy cùng loại. Nhiễu không xuất hiện với ISO thấp, tuy nhiên với ISO 200 hoặc ISO 400 nhiễu có xuất hiện nhưng chưa tới mức ảnh hưởng lớn đến chất lượng của ảnh. Ngoài ra máy còn hỗ trợ tính năng tự động giảm nhiễu khi thời gian phơi sáng lớn hơn 1,3 giây.
Phong Anh (theo Cnet)