![]() |
Hoàng Hồng Anh. Ảnh: M.P.C. |
Hồng Anh về nhất tại nội dung canoe đơn nam với thời gian 4 phút 59 giây 42, ở cự ly 1.000 m. Thành tích này vượt xa chiếc HC bạc của một VĐV Myanmar (5 phút 12 giây 32). Xếp thứ ba là tay chèo của Indonesia.
Đoàn Thị Cách chiến thắng tại nội dung kayak đơn nữ 1.000 m. Chị đạt thành tích 4 phút 51 giây 76 xếp phía sau lần lượt là hai đối thủ của Indonesia và Myanmar.
Đoàn chủ nhà cũng có thể giành HC vàng nội dung kayak đơn nam 1.000 m diễn ra sau đó nếu thuyền của Nguyễn Đình Hải không bị lật. Tay chèo này đã vượt hẳn các đối thủ khác ở 400 m đầu. Cuối cùng, Sayadin (Indonesia) về nhất sau 4 phút 34 giây 58, kém thành tích 4 phút 30 giây của Đình Hải tại vòng đấu loại ngày hôm qua. Hải cho biết: "Nếu thuận sóng, gió với cự ly này em có thể cán đích sau 3 phút 50 giây. Và nếu nước không tràn đầy thuyền, em đã tiếp tục thi đấu đến cùng".
Ở nội dung kayak đôi nam, hai vận động viên Nguyễn Khánh Thành và Nguyễn Văn Chi chỉ giành được HC đồng. Đôi chèo người Myanmar giành HC bạc và đôi Indonesia vô địch đều tỏ ra hơn hẳn các vận động viên Việt Nam.
Nội dung thứ 5 trong sáng nay là canoe đôi nam. Trần Đức Thế và Lưu Văn Hoàn giành HC bạc sau thời gian 4 phút 38 giây 20. Về nhất nội dung này là 2 vận động viên Indonesia. Myanamar giành HC đồng.
Đoàn Thị Cách sau khi giành HC vàng cá nhân tiếp tục cùng Nguyễn Thị Loan thi đấu ở nội dung đôi. Vào cuộc, hai vận động viên này liên tục duy trì vị trí dẫn đầu nhưng đối thủ Indonesia cũng thi đấu rất quyết tâm. Và khi chỉ còn cách đích 50 m, Cách - Loan đã để lật thuyền, nhường chiếc HC vàng cho đối thủ. Dù đã có 1 HC vàng cá nhân, Cách vẫn tỏ ra không vui: "Em thấy thuyền chòng chành và rồi lật úp. Tiếc quá", Cách tâm sự khi người đang ướt đẫm.
Ở nội dung cuối cùng trong ngày, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Ích Hiếu, Nguyễn Đình Hải và Nguyễn Thành Khách giành HC bạc kayak 4 nam. Theo Nguyễn Ích Hiếu, kết quả tập luyện của các vận động viên trước khi bước vào thi đấu rất tốt, thừa khả năng đoạt HC vàng nhưng do thành tích của đồng đội trước đó không tốt nên đã ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.
4 tay chèo Myanmar về đích sớm hơn các vận động viên Việt Nam chừng 1 giây, giành HC vàng. HC đồng nội dung này thuộc về Indonesia.
Bà Phạm Thị Ngọc Lan, HLV trưởng đội canoening Việt Nam đã ôm lấy chuyên gia người Trung Quốc khóc oà sau ngày thi đấu không may mắn của các học trò. Theo bà Lan, nguyên nhân của hai lần lật thuyền và thành tích không như mong đợi của các vận động viên là do trạng thái thi đấu chưa tốt.
Sáng mai, 8 nội dung thi đấu khác tiếp tục vòng loại. Các vận động viên Việt Nam vẫn còn cơ hội hoàn thành mục tiêu từ 4 đến 6 HC vàng.
Thế Dũng