Điểm cụ thể từng cá nhân trong trận chung kết:
Italy: Buffon (7), Zambrotta (7), Cannavaro (9), Materazzi (7), Grosso (7), Camoranesi (6), Pirlo (8), Gattuso (8), Perrotta (5), Totti (4), Toni (7), Del Piero (5), Iaquinta (6), De Rossi (6).
Pháp: Barthez (6), Sagnol (7), Thuram (8), Gallas (7), Abidal (6), Ribery (7), Vieira (6), Makelele (9), Zidane (7), Malouda (7), Henry (8), Wiltord (6), Trezeguet (5), Diarra (6).
![]() |
Cannavaro (xanh) chiến thắng gần như tuyệt đối các cuộc đấu tay đôi với đối phương. Ảnh: AP |
Thất thế trong 45 phút đầu trận chung kết World Cup 2006, Pháp giành lại quyền kiểm soát thế trận và dồn ép các cầu thủ Italy trong cả 3 hiệp đấu còn lại dù họ lần lượt mất 2 trụ cột Vieira và Zidane vì chấn thương và thẻ phạt. Nhưng đội bóng áo thiên thanh đã không làm hổ danh truyền thống "catenaccio". Họ bình tĩnh đẩy lùi tất cả những đợt tấn công của đối phương rồi giành thắng lợi chung cuộc 5-3 sau loạt "đấu súng" để đoạt Cup vàng.
Nhận xét về trụ cột của hai bên
Italy
Fabio Cannavaro: Nổi bật trong hệ thống phòng thủ của Italy chính là thủ quân Cannavaro nhờ lối chơi lăn xả, những pha cản phá dũng mãnh nhưng không thiếu sự tinh tế, khả năng phán đoán tình huống tuyệt vời. Phong độ tuyệt vời và đóng góp của trung vệ đang khoác áo Juve giúp anh nhận được 9 điểm từ các chuyên gia của hãng truyền hình Sky.
Andrea Pirlo: Nhà đạo diễn của AC Milan không mạnh về thể lực như Makelele, Vieira, thậm chí là không bằng cả lão tướng Zidane của đối phương. Nhưng bù lại, lối chơi thông minh, khả năng đọc trận đấu xuất sắc cộng với đường chuyền chính xác đã giúp Pirlo nổi bật ở tuyến giữa Italy trong trận chung kết với Pháp đêm qua. Ngoài ra, anh còn thể hiện bản lĩnh, sự lạnh lùng khi thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên, giải tỏa sức ép cho những đồng đội đi sau.
Rino Gattuso: Nếu Pirlo là người giữ nhịp, Camoranesi và Perotta đóng vai trò quấy phá thì Gattuso đảm nhiệm vai trò của một chiếc "máy quét" phía sau bộ ba trên. Đối đầu với tiền vệ băm bổ này, Zidane đã không thể thỏa sức phát huy lối chơi kỹ thuật và sáng tạo như từng thể hiện các vòng trước.
Pháp
![]() |
Makelele (trắng) khống chế rất tốt khu trung tuyến sau khi Vieira rời sân. Ảnh: AP |
Claude Makelele: Do tiền vệ giàu ảnh hưởng Vieira rời sân từ đầu hiệp hai và người thay thế là Diarra còn non kinh nghiệm, gần như một mình Makelele "nuốt trọn" công việc nặng nề của tấm lá chắn cho hàng thủ đội nhà. Ngôi sao của Chelsea đã vô hiệu hóa cầu thủ kiến tạo Totti (khiến anh này bị chấm điểm thấp nhất bên phía Italy) và những pha quấy phá của Camoranesi.
Zinedine Zidane: Cầu thủ hay nhất thế giới vào các năm 1998, 2000 và 2003 chơi không tồi cho đến khi bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp phụ thứ hai. Nhưng Italy không "ngây thơ" như Brazil hay Bồ Đào Nha để Zidane "múa may quay cuồng". Bế tắc trước "máy quét" Gattuso, tiền vệ 34 tuổi này đã không giữ nổi bình tĩnh trước sự khiêu khích của một Materazzi lắm mưu mô để rồi phải cúi đầu rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Elizondo.
Quang Minh