![]() |
| Đội bóng của Cannavaro không còn giữ được phong độ như mùa bóng 2007-2008. |
Sau khi Juande Ramos được mời về thay Bernd Schuster, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thi đấu với một tinh thần mới. Trong ba trận đầu tiên có HLV mới, nhà ĐKVĐ Liga giành được hai chiến thắng và chỉ chịu thua Barca trong 10 phút cuối cùng. Thế nhưng, bất chấp tín hiệu khả quan đó, trung vệ Cannavaro vẫn tỏ ra hết siức lo lắng về tình trạng chấn thương. Các đồng đội như Sneijder, Heinze, Pepe vẫn đang trờ ngày trở lại, trong khi Van Nistelrooy, Diarra và De la Red phải nghỉ thi đấu tới hết mùa bóng.
"Trong thời điểm hiện nay, tôi chỉ quan tâm tới việc bao giờ các đồng đội bị chấn thương có thể trở lại thi đấu", cầu thủ người Italy khẳng định. "Nếu tất cả trở lại, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng ngược lại, do có nhiều trụ cột phải dưỡng thương, chúng tôi có thể bị đánh bại bởi bất kỳ đội bóng nào".
Gia nhập sân Bernabeu sau World Cup 2006, Cannavaro giờ vẫn thể hiện được phẩm chất của một chuyên gia phòng ngự Italy. Không còn phong độ cao như trước, song kinh nghiệm vẫn giúp cầu thủ 35 tuổi có một suất đá chính trong đội hình của Real. Nhờ có sự vững vàng của Cannavaro trong các trận đấu lớn ở Liga, "kền kền trắng" trong hai mùa bóng gần đây đều đoạt chức vô địch.
Vậy nhưng, khi không còn sung sức, vấn đề gia hạn hợp đồng với thủ quân đội tuyển Italy vẫn bị đặt nhiều dấu hỏi. Cannavaro không tỏ ra sốt ruột dù anh sẽ trở thành người tự do từ tháng 6 năm sau. "Ý tưởng gia hạn hợp đồng đầu tiên phải xuất phát từ Real Madrid. Nếu họ không muốn thì tôi sẽ xem xét các lời đề nghị và tìm giải pháp cho mình. Quan hệ giữa tôi với ban lãnh đạo rất tốt. Chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong thời gian còn lại của mùa bóng".
Theo một số tờ báo của Italy, Napoli và Milan đang để mắt tới Cannavaro. Hai CLB sẽ không mất phí chuyển nhượng nếu mua được trong mùa hè năm sau, đồng thời mức lương ở tuổi xế chiều cũng là một thuận lợi.
Thùy Dương
