![]() |
Giáo sĩ Qatada, người được coi là cánh tay phải của bin Laden tại châu Âu. Ảnh: AFP |
Qatada, 52 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở phía bắc London bởi các quan chức từ Vụ Biên giới Anh hôm 8/3. Qatada, một giáo sĩ cực đoan và từng được coi là cánh tay phải của cựu trùm khủng bố Osama bin Laden tại châu Âu, bị phát hiện vi phạm các điều kiện đối với việc bảo lãnh tại ngoại mà ông ta nhận được hồi tháng 11/2012.
"Việc bảo lãnh kháng án đã được rút lại ngay lập tức, và ông ta được yêu cầu trở lại nhà tù", AFP dẫn lời thẩm phán Stephen Irwin, đồng thời cho biết thêm rằng Qatada sẽ bị giam tại nhà tù Belmarsh ở đông nam London.
Vụ bắt giữ Qatada được quyết định trong một phiên điều trần khẩn cấp qua điện thoại hôm 9/3 trước một thẩm phán của Ủy ban Kháng cáo Nhập cư Đặc biệt (SIAC). Vị thẩm phán này cho rằng có bằng chứng chắc chắn về việc Qatada đã vi phạm một điều khoản bảo lãnh, có nội dung cấm ông ta bật điện thoại di động khi ở nhà. Điều khoản này cũng cấm các thiết bị số, các đĩa CD có thể ghi lại nhiều lần hay các thẻ nhớ được đưa vào nhà của Qatada.
Một phiên điều trần bảo lãnh khác sẽ được tổ chức vào ngày 21/3.
Suốt một thập kỷ qua, chính phủ Anh đã và đang cố gắng trục suất Qatada, người có tên thật là Omar Mohammed Othman, về Jordan. Giáo sĩ này bị kết án vắng mặt tại Jordan vì tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố hồi năm 1998. Qatada tới Anh hồi năm 1993 để lưu vong và trở thành cái gai đối với nhiều đời chính phủ Anh.
Hà Giang