
Tình huống giả định cứu nạn, cứu hộ là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cửa khẩu giáp ranh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hai ôtô con đi cùng chiều va chạm nhau, sau đó chiếc màu trắng tông vào xe máy, khiến một người mắc kẹt phía dưới. Trong năm người trên hai ôtô có ba người bất tỉnh, hai người tỉnh táo nhưng không thể thoát ra ngoài vì xe bị biến dạng.
Ngay khi nhận được tin báo, trực ban tổng đài liên thông 113, 114, 115 của cảnh sát Việt Nam đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Sau khi kiểm tra sức khỏe của người đi xe máy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung tiếp cận hai ôtô để giải cứu người bên trong.
Cảnh sát Lào, Campuchia cũng lập tức điều lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ.
Tình huống giả định cứu nạn, cứu hộ là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cửa khẩu giáp ranh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hai ôtô con đi cùng chiều va chạm nhau, sau đó chiếc màu trắng tông vào xe máy, khiến một người mắc kẹt phía dưới. Trong năm người trên hai ôtô có ba người bất tỉnh, hai người tỉnh táo nhưng không thể thoát ra ngoài vì xe bị biến dạng.
Ngay khi nhận được tin báo, trực ban tổng đài liên thông 113, 114, 115 của cảnh sát Việt Nam đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Sau khi kiểm tra sức khỏe của người đi xe máy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung tiếp cận hai ôtô để giải cứu người bên trong.
Cảnh sát Lào, Campuchia cũng lập tức điều lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ.

Chỉ huy hiện trường phân công cảnh sát Việt Nam tiếp cận ôtô có ba người mắc kẹt. Các chiến sĩ đến kiểm tra sức khỏe nạn nhân, những người còn lại dùng búa thoát hiểm để phá kính chắn gió phía trước.
Chỉ huy hiện trường phân công cảnh sát Việt Nam tiếp cận ôtô có ba người mắc kẹt. Các chiến sĩ đến kiểm tra sức khỏe nạn nhân, những người còn lại dùng búa thoát hiểm để phá kính chắn gió phía trước.

Cảnh sát Việt Nam dùng thiết bị banh, cắt thủy lực để cắt rời phần mui chiếc xe còn lại. Trong quá trình này, cảnh sát phân công lực lượng dùng các vật che chắn nạn nhân để đảm bảo an toàn.
Cảnh sát Việt Nam dùng thiết bị banh, cắt thủy lực để cắt rời phần mui chiếc xe còn lại. Trong quá trình này, cảnh sát phân công lực lượng dùng các vật che chắn nạn nhân để đảm bảo an toàn.

Cùng lúc, cảnh sát Lào và Campuchia tiếp cận ôtô còn lại để giải cứu hai nạn nhân. Do phương tiện bị biến dạng, lực lượng chức năng phải dùng thiết bị banh, cắt thủy lực để giải cứu tài xế.
Cùng lúc, cảnh sát Lào và Campuchia tiếp cận ôtô còn lại để giải cứu hai nạn nhân. Do phương tiện bị biến dạng, lực lượng chức năng phải dùng thiết bị banh, cắt thủy lực để giải cứu tài xế.

Sau ít phút, cảnh sát Lào và Campuchia tách được toàn bộ mui xe, lật về phía trước để giải cứu thành công nạn nhân.
Sau ít phút, cảnh sát Lào và Campuchia tách được toàn bộ mui xe, lật về phía trước để giải cứu thành công nạn nhân.

Lực lượng y tế cùng cảnh sát đưa nạn nhân lên cáng, chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất cứu chữa.
Để thực hiện thuần thục việc hiệp đồng này, lực lượng cứu nạn, cứu hộ ba nước đã tập luyện suốt 10 ngày qua.
Lực lượng y tế cùng cảnh sát đưa nạn nhân lên cáng, chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất cứu chữa.
Để thực hiện thuần thục việc hiệp đồng này, lực lượng cứu nạn, cứu hộ ba nước đã tập luyện suốt 10 ngày qua.

Cũng theo tình huống giả định, khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn giao thông thì một xe bồn không chú ý đã va chạm xe tải chở 20 can hóa chất HNO3 (loại can nhựa 20 lít). 6 can hóa chất rơi xuống đường, axit bị rò rỉ ra môi trường gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.
Lái xe tải chở hóa chất hô hoán người dân không lại gần. Lực lượng chức năng lập tức chuyển từ trang phục thông thường sang chuyên dụng ba lớp, đảm bảo tiếp cận hiện trường an toàn. Cảnh sát vận chuyển bao cát để khoanh vùng hóa chất, chất lỏng xăng dầu ra bên ngoài.
Cũng theo tình huống giả định, khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn giao thông thì một xe bồn không chú ý đã va chạm xe tải chở 20 can hóa chất HNO3 (loại can nhựa 20 lít). 6 can hóa chất rơi xuống đường, axit bị rò rỉ ra môi trường gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.
Lái xe tải chở hóa chất hô hoán người dân không lại gần. Lực lượng chức năng lập tức chuyển từ trang phục thông thường sang chuyên dụng ba lớp, đảm bảo tiếp cận hiện trường an toàn. Cảnh sát vận chuyển bao cát để khoanh vùng hóa chất, chất lỏng xăng dầu ra bên ngoài.

Cảnh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ để thu gom, tẩy rửa toàn bộ hóa chất, tránh ảnh hưởng khu vực xung quanh.
Cảnh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ để thu gom, tẩy rửa toàn bộ hóa chất, tránh ảnh hưởng khu vực xung quanh.

Xe bồn chở xăng dầu sau va chạm với xe tải chở hóa chất đã lao vào khu vực bên đường. Do rò rỉ xăng dầu, xe bốc cháy dữ dội, nguy cơ phát nổ dù lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tập trung phun nước dập lửa.
Xe bồn chở xăng dầu sau va chạm với xe tải chở hóa chất đã lao vào khu vực bên đường. Do rò rỉ xăng dầu, xe bốc cháy dữ dội, nguy cơ phát nổ dù lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tập trung phun nước dập lửa.

Cảnh sát chi viện thêm nhiều phương tiện như xe thang chữa cháy để dập tắt đám cháy từ trên cao, xe robot phun bọt dập lửa. Hai xe tiếp nước vận hành hết công suất để tiếp nước cho xe thang và robot dập lửa. Khoảng 3 phút sau, đám cháy được dập tắt.
Tham gia diễn tập lần này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 3 nước đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và 18 phương tiện các loại.
Cảnh sát chi viện thêm nhiều phương tiện như xe thang chữa cháy để dập tắt đám cháy từ trên cao, xe robot phun bọt dập lửa. Hai xe tiếp nước vận hành hết công suất để tiếp nước cho xe thang và robot dập lửa. Khoảng 3 phút sau, đám cháy được dập tắt.
Tham gia diễn tập lần này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 3 nước đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và 18 phương tiện các loại.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam (giữa); đại tướng Vilay Lạkhămphong (trái); Phó thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và ngài Sar So kha (phải), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia tham dự, chỉ đạo tổng diễn tập.
Đại tướng Tô Lâm đánh giá việc diễn tập đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của ba nước.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam (giữa); đại tướng Vilay Lạkhămphong (trái); Phó thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và ngài Sar So kha (phải), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia tham dự, chỉ đạo tổng diễn tập.
Đại tướng Tô Lâm đánh giá việc diễn tập đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của ba nước.
Nguyễn Đông