Theo Phó Thanh tra Jamil Johari, sáng 11/3, người Malaysia và người thiểu số Ấn Độ đã đánh lộn tại một số địa điểm ở ngoại ô Kuala Lumpur. Người dân địa phương cho biết xung đột sắc tộc nổ ra trong hoàn cảnh người Ấn Độ thiểu số tổ chức đám ma, còn người Malaysia thì lại đang có đám cưới. Một người Ấn say rượu đã đá một chiếc ghế bay vào bàn tiệc của người Malaysia. Vậy là đánh lộn xảy ra và nhanh chóng trở nên ác liệt, trong một khu vực đang sẵn có xung đột sắc tộc kéo dài từ mấy ngày trước. Một người chết trong bệnh viện do bị thương quá nặng, một người khác chết vào đêm qua. Như vậy, chỉ trong vài ngày, ở Malaysia đã có 5 người chết vì xung đột sắc tộc, trong đó 4 người thuộc cộng đồng Ấn Độ thiểu số (chiếm 8 % trong tổng số 22 triệu dân Malaysia).
Hiện cảnh sát đã bắt giữ 154 người. Cảnh sát trưởng Nik Ismail Yosoff cho biết một số đối tượng có thể bị buộc tội sát nhân có chủ định.
Chính phủ Malaysia khẳng định vụ xung đột này không xuất phát từ động cơ sắc tộc. Song theo các nhân chứng, các nhóm dân khác nhau đã sử dụng dao rựa, gậy hockey và gậy sắt để giao chiến thật sự. Cảnh sát tịch thu 96 thứ vũ khí, trong đó có 8 quả bom tự tạo, cùng với dao rựa, súng cao su, xích, rìu và dùi cui. Khoảng 700 nhân viên an ninh đã được triển khai tới khu vực ngoại ô, cụ thể là 5 làng, nơi trú ngụ của xấp xỉ 2.000 hộ dân mà phần lớn là người lao động nghèo hoặc dân ở chui. Chính quyền còn huy động thêm 2 trực thăng để theo dõi tình hình.
Sắc tộc là một vấn đề nhạy cảm ở Malaysia. Từ năm 1969, những cuộc bạo loạn giữa người Malaysia Hồi giáo và cộng đồng Trung Quốc thiểu số đã làm hàng trăm người thiệt mạng.
Đoan Trang (theo AP, 12/3).