Tòa Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sớm nhất trong tuần này, căn cứ để xác định liệu ông sẽ bị phế truất hay phục chức. Rất đông người ủng hộ và phản đối ông Yoon dự kiến tham gia các cuộc biểu tình vào ngày tòa ra phán quyết.
"Chúng tôi đang lập kế hoạch, tính đến những kịch bản xấu nhất", Lee Ho-young, quyền Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, hôm nay cho hay.
Theo ông Lee, cảnh sát có thể sử dụng hơi cay hoặc dùi cui trong trường hợp bùng phát bạo lực, tương tự những gì đã xảy ra trong cuộc hỗn loạn do người ủng hộ ông Yoon gây ra bên ngoài tòa án hồi tháng 1.
Vào ngày phán quyết được đưa ra, một ga tàu điện ngầm gần Tòa Hiến pháp sẽ bị đóng cửa và các chuyến tàu có thể không dừng tại những ga tàu có khả năng diễn ra biểu tình lớn.

Những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tập trung bên ngoài dinh thự của ông ở Seoul ngày 8/3, sau khi ông được thả. Ảnh: AFP
Kim Eun-mi, làm việc tại sở giáo dục Seoul, tháng trước cho biết sở đã khuyến cáo 6 trường học gần tòa án thực hiện các biện pháp an toàn, trong đó có đóng cửa vào ngày phán quyết. Một trường đã quyết định làm theo khuyến cáo này.
"An ninh phải được siết chặt hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải cảnh giác ở cấp cao nhất, như khi Tòa Hiến pháp ra phán quyết đối với tổng thống Park Geun-hye", một quan chức cảnh sát giấu tên cho hay, thêm rằng các trạm xăng gần tòa án cũng có thể bị đóng cửa.
Hãng thông tấn Yonhap hôm 9/3 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 190 đơn vị chống bạo động cùng 12.000 sĩ quan vào ngày tòa ra phán quyết. Con số này tương đương 10% toàn bộ lực lượng cảnh sát trên khắp Hàn Quốc.
Cảnh sát Hàn Quốc còn phải tăng cường an ninh tại Dinh thự Tổng thống ở khu Hannam, cũng như lên kế hoạch mới trong trường hợp ông Yoon xuất hiện tại tòa trong ngày tuyên án. Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul dự kiến triển khai các đơn vị mang súng hơi hoặc súng điện để ngăn hành vi bạo loạn có thể xảy ra trước và sau khi tòa ra phán quyết.
Tình trạng hỗn loạn từng xảy ra ngày 10/3/2017, khi tòa án Hàn Quốc ra phán quyết phế truất cựu tổng thống Park Geun-hye. Người biểu tình lúc đó cướp một xe buýt của cảnh sát và đụng độ với lực lượng an ninh, sự việc khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Ông Yoon ngày 3/12/2024 bất ngờ đình chỉ chính quyền dân sự, triển khai quân đội đến quốc hội và ban bố thiết quân luật, song sắc lệnh chỉ kéo dài 6 giờ trước khi bị quốc hội bác bỏ. Ông bị đình chỉ chức vụ kể từ cuộc bỏ phiếu luận tội của quốc hội ngày 14/12/2024. Các phiên điều trần tại Tòa Hiến pháp Hàn Quốc về luận tội đã kết thúc vào cuối tháng hai.
Song song với tiến trình luận tội, ông Yoon còn đối mặt cáo buộc hình sự. Tổng thống bị bắt tại dinh thự ở Seoul vào ngày 15/1 sau khi nhiều lần từ chối lệnh triệu tập để thẩm vấn. Ông bị truy tố ngày 26/1 với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn bằng cách áp đặt thiết quân luật. Ông được thả vào 8/3, sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul hủy lệnh bắt, cho rằng việc truy tố được tiến hành sau khi thời hạn tạm giam đã hết.
Ngày 9/3, hàng nghìn người ủng hộ tập trung quanh dinh thự của ông để phản đối luận tội. Cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh. Họ cũng bố trí hai xe buýt dọc các tuyến đường chính và thiết lập một số trạm kiểm soát xung quanh nơi ở của Tổng thống để hạn chế người tiếp cận.
Trong các phiên tòa luận tội ông Yoon trước đó, hàng nghìn người ủng hộ ông đã tập trung bên ngoài để phản đối. Cảnh sát phải triển khai lực lượng và phương tiện để kiểm soát đám đông.
Huyền Lê (Theo Reuters)