Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 16/7/2022, 14:30 (GMT+7)

Cảnh sát diễn tập đu dây cứu người khi cháy nhà máy

Đồng Nai1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội nhiều tỉnh thành phía Nam tham gia chữa cháy, cứu nạn tại nhà máy quy mô hàng nghìn công nhân ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Sáng 16/7, Bộ Công an phối hợp UBND Đồng Nai tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ở địa bàn. Hiện, tỉnh có hơn 30 khu công nghiệp, với khoảng 1,2 triệu lao động làm việc trong các nhà máy, là một trong địa phương có số lao động đông nhất nước. Thời gian qua, địa bàn xảy ra một số vụ cháy lớn ở nhà máy.

Tình huống giả định khoảng 300 lao động ở Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3) trong lúc làm việc đã xảy ra chập điện, nổ lớn và gây cháy tại xí nghiệp sợi, nhiều công nhân tháo chạy tán loạn.

Vụ cháy xảy ra bất ngờ trong môi trường kín, nhiều công nhân buộc phải chạy lên tầng cao kêu cứu.

Nhận được tin báo, nhiều lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai cùng TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa.

Phao hơi được bơm lên để công nhân mắc kẹt ở tầng 2 và 3 nhảy xuống thoát hiểm.

Nhiều vị trí khó tiếp cận, các chiều chiến sĩ đã đu dây, dùng ròng rọc đưa các nạn nhân bất tỉnh xuống đất.

Trong khi đó, xe thang được nâng độ cao 35 m đưa các công nhân ở tầng thượng xuống đất an toàn.

Các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn với trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiến hành vào hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khí ra ngoài.

Ngoài việc đưa các nạn nhân ra ngoài, các công nhân cũng đưa hàng hoá ra vùng an toàn, tránh đám cháy lan rộng, đảm bảo tài sản cho doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (góc phải) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.

Sau vụ nổ lớn, khí độc thoát ra môi trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn buộc phải dùng máy chuyên dụng cắt xẻ bê tông, để tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân bị đè lấp bên dưới.

Lực lượng đặc nhiệm hóa học (Bộ Quốc phòng) được điều động tham gia xử lý chất độc, cứu hộ các công nhân ngạt khí bất tỉnh khu vực cháy.

Lúc này, Sở Y tế Đồng Nai điều động hàng chục xe cứu thương cùng các y bác sĩ tiếp cận, tham gia sơ cứu, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Sau 6 giờ dập lửa, đám cháy ở Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa cơ bản được khống chế. Các chiến sĩ thu dọn trang thiết bị rút quân.

Buổi diễn tập có sự tham gia của gần 1.000 cán bộ chiến sĩ của Công an Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết buổi tập sẽ giúp lực các lực lượng rút kinh nghiệm, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn.

Phước Tuấn