Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ bảy, 16/7/2022, 15:47 (GMT+7)

Cảnh sát cơ động biểu diễn cùng chó nghiệp vụ

Hà NộiGần 100 cảnh sát cơ động biểu diễn kỹ năng huấn luyện chó nghiệp vụ, nhân 60 năm Ngày truyền thống cảnh sát nhân dân (20/7).

Sáng 16/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động) ở Sóc Sơn, các chiến sĩ cơ động cùng chó nghiệp vụ có dịp khoe tài.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn, truy lùng, bắt giữ, dẫn giải can phạm; canh gác, bảo vệ mục tiêu; tìm xác người, tìm vật chứng, tìm kiếm cứu nạn; giám biệt nguồn hơi, phát hiện ma túy, thuốc nổ và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác...

Trung tâm đa số nuôi chó becgie Đức, dáng to lớn, hung dữ, làm nhiệm vụ tấn công, truy đuổi tội phạm.

Cán bộ huấn luyện ra hiệu lệnh cho chó với các động tác cơ bản như ngồi, nằm, đi và dừng.

Phần trình diễn vượt vòng lửa, tường cao... trong thực tế chiến đấu.

Tình huống giả định, đội tuần tra kiểm soát gồm 9 cán bộ, sử dụng 4 chó nghiệp vụ phát hiện một ôtô có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra. Bất ngờ, hai người trong xe lao xuống, cầm vũ khí chống trả.

Được lệnh của chỉ huy, con chó becgie nhanh chóng tấn công kẻ cầm súng AK.

Trong lúc này, người trong xe bị yêu cầu mang hành lý ra ngoài để kiểm tra. Phát hiện chất nghi ma túy trong túi, valy, chó nghiệp vụ sủa báo hiệu.

Tình huống chó hỗ trợ tấn công mục tiêu khi nhận được hiệu lệnh.

Lực lượng cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ được thành lập năm 1959, là binh chủng đặc biệt đã góp phần đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giang Huy

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net