"Hôm nay, cảnh sát liên bang đã khám xét nhà chúng tôi. Chúng tôi không biết lý do và ngay cả luật sư cũng không được tiếp cận hồ sơ. Điện thoại di động của chồng tôi bị thu giữ", bà Michelle Bolsonaro, vợ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đăng trên Twitter ngày 3/5.
Vụ khám xét diễn ra tại căn nhà ở thủ đô Brasilia, nơi sinh sống của vợ chồng ông Bolsonaro.
"Thông qua báo chí, chúng tôi biết được lý do có thể là 'làm giả chứng nhận tiêm chủng' của chồng tôi và con gái Laura. Trong nhà, chỉ có tôi là người duy nhất tiêm phòng", bà Michelle cho biết thêm.
Ông Bolsonaro cùng ngày nói với phóng viên rằng ông không tiêm vaccine Covid-19 và cũng không làm giả chứng nhận tiêm chủng.
"Tôi ngạc nhiên trước hoạt động khám xét nhà của một cựu tổng thống. Họ cố dựng lên một vụ án", ông nói, thêm rằng ngoài điện thoại, cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng ngắn của ông.
![Cảnh sát liên bang Brazil bên ngoài căn nhà của cựu tổng thống Bolsonaro ở thủ đô Brasilia ngày 3/5. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/05/04/kham-nha-jpeg-3126-1683170936.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6XSCKhZYjYNNumtZA48saQ)
Cảnh sát liên bang Brazil bên ngoài căn nhà của cựu tổng thống Bolsonaro ở thủ đô Brasilia ngày 3/5. Ảnh: Reuters
Cuộc khám xét diễn ra sau khi cảnh sát Brazil phát hiện ra một kế hoạch, trong đó trợ lý hàng đầu của Bolsonaro, trung tá Mauro Cid, bị cáo buộc lợi dụng quan hệ trong cơ quan y tế và chính phủ để làm giả chứng nhận tiêm chủng cho ông Bolsonaro, con gái ông, vợ và các con gái của Cid, cùng hai trợ lý tổng thống khác.
Cảnh sát cho biết trong biên bản gửi Tòa án Tối cao rằng có bằng chứng cho thấy ông Bolsonaro "biết rõ" về hành vi khai gian trong hệ thống hồ sơ tiêm chủng điện tử của Bộ Y tế, mà họ cho rằng nhằm né tránh các hạn chế đi lại của giới chức Brazil và Mỹ liên quan đến đại dịch.
Mỹ yêu cầu khách quốc tế tới bằng đường hàng không phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng Covid-19, nhưng quy định này không áp dụng với quan chức chính phủ nước ngoài.
Ông Bolsonaro đã bay tới Mỹ vào ngày 30/12/2022, chỉ hai ngày trước khi ông hết nhiệm kỳ.
Trung tá Mauro Cid và hai người khác đã bị bắt, trong khi những người bị nghi có chứng nhận tiêm chủng giả hiện bị cảnh sát giám sát. 16 lệnh khám xét cũng như 6 lệnh bắt đã được thực hiện.
Ông Bolsonaro lãnh đạo Brazil từ năm 2019 đến 2022. Ông nhiều lần gây tranh cãi vì những phát ngôn cũng như chính sách liên quan Covid-19, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người ở Brazil.
![Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bên ngoài một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/05/04/afp-com-20230123-partners-068-5130-8082-1683170936.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6UIi2pfPys10K1IK9UKpEw)
Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro bên ngoài một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Kissimmee, bang Florida, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: AFP
Huyền Lê (Theo CNN, AFP)