Người gửi: Một độc giả
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: cảnh nóng trong phim việt nam
Vấn đề không nằm ở luật cấm đến đâu, cấm như thế nào... Với các ông đạo diễn, các cô diễn viên thích thể hiện các pha nóng trên màn ảnh thì luật gì cũng có thể lách được, cái quan trọng là nội dung, tính nghệ thuật và nhân văn của kịch bản.
Các phim do đạo diễn L.H. làm, được coi là mạnh dạn đưa các pha nóng lên màn ảnh, thực chất chỉ mang tính thương mại đánh vào thị hiếu của người dân, hoàn toàn chẳng có nội dung gì sâu sắc để lại ấn tượng cho người xem. Cô diễn viên K.T. muốn diễn các cảnh nóng tốt hơn nữa (nếu được làm lại). Thực ra cô ta chẳng có khả năng diễn xuất biểu cảm nội tâm, đơn giản cô ta muốn khoe khoang thân hình của mình mà thôi.
Một tác phẩm điện ảnh hay để đời hoàn toàn có thể mang trong nó cả những đoạn nóng, nhưng không phải cứ mang cảnh nóng vào phim và gân cổ nói đó là nghệ thuật thì được gọi là hay là tốt.
Với cách làm phim như L.H., với cách diễn như K.T. thì còn lâu Việt Nam mới có những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Có chăng chỉ là sự lai căng, gò ép, cố tạo ra cái mới cho nó giông giống phương Tây, và kết quả là đem lại cái nhìn méo mó đối với lớp trẻ.