Cây mứt mọc thành từng cụm như cụm bèo hoa dâu. Cánh lá dài cỡ 30-40 cm, mỏng và trơn. Rau mứt ăn rất ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Người Hoa ở các thành phố lớn thường mua mứt khô về nấu thành món xúp thập cẩm, gồm rau mứt, miến tàu, hạt sen, thịt nạc cùng một số vị thuốc bắc.
Còn người dân ven biển thì lấy rau mứt phơi khô đem bán hoặc nấu tươi với món cá mờm. Đó là một đặc sản của biển mà ít nơi có. Mùa rau mứt cũng là mùa rộ cá mờm. Những con cá bé như que tăm, có màu trắng nhạt lúc còn tươi. Khi nấu chín, cá đổi màu trắng phau như bạc. Canh cá mờm nấu với rau mứt là "đặc sản nội địa". Ngoài rau và cá, người ta còn thái thêm một ít củ đậu (sắn nước) nhỏ như sợi bún, cùng một nắm rau cải cúc, nêm mắm muối cho vừa độ là có một món canh ngon, ngọt và thơm.