Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 26/1/2015, 13:56 (GMT+7)

Cảnh khuyển Trung Quốc luyện tập cho mùa về quê Tết

Chó cảnh sát thuộc Công an Cục đường sắt Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho "mùa về quê" vào dịp Tết âm lịch ở Trung Quốc.

Một con cảnh khuyển đang vượt qua cây cầu gỗ. Tết âm lịch là dịp nhiều người Trung Quốc làm việc xa nhà về quê ăn tết. Mỗi dịp Tết đến, ngành giao thông Trung Quốc, đặc biệt là ngành đường sắt, phải tăng số chuyến tàu hỏa, lượng người đi lại cũng tăng lên nhiều lần.

Hai con chó cảnh sát đang tập bài đối kháng. Lượng người đi lại đông, mang theo nhiều loại hành lý, là cơ hội để bọn trộm cắp, vận chuyển hàng lậu trà trộn vào đám đông.

Chó cảnh sát phải trải qua khóa luyện tập 20 ngày, nhằm tăng cường phản ứng để phát hiện tội phạm. Trong ảnh là một con chó đang luyện nhảy qua vòng lửa.

Một con cảnh khuyển đang luyện bài vượt qua chướng ngại vật cao gần bằng đầu người.

Bên góc khác, một con chó cảnh sát đang luyện bài phân biệt vật khả nghi.

Vật khả nghi được giấu vào nhiều va li màu sắc, kích cỡ khác nhau. Chó cảnh sát sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để tìm vật khả nghi.

Khóa huấn luyện cũng bao gồm luyện tập thực địa. Khu vực luyện tập là ga tàu hỏa thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Kết thúc buổi luyện tập, cảnh khuyển và huấn luyện viên âu yếm khích lệ nhau.

Hồng Hạnh (Theo China News)